Thị trường vốn

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ

Văn Sơn 27/01/2026 - 09:10

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi các chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Đà đi lên của Phố Wall chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt báo cáo tài chính quan trọng và những tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,64%, lên 49.412,40 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,50%, đạt 6.950,23 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,43%, lên 23.601,36 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều vươn lên mức cao nhất trong hơn một tuần và thiết lập chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2025.

Động lực chính của thị trường đến từ sự bứt phá của các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Alphabet, Meta và Broadcom. Nhóm cổ phiếu này đã góp phần đáng kể giúp S&P 500 duy trì xu hướng tăng. Trong tuần, các tập đoàn Apple, Meta, Microsoft và Tesla dự kiến công bố kết quả kinh doanh, được xem là phép thử quan trọng đối với đà tăng của thị trường, nhất là khi kỳ vọng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn đang đóng vai trò then chốt.

chung-khoan-8744.jpg

Ông Chris Zaccarelli - Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng cổ phiếu công nghệ và truyền thông đang có diễn biến tích cực trước mùa công bố lợi nhuận. Theo ông, tâm lý thị trường hiện nghiêng về lạc quan, song nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng nhất định trước các rủi ro vĩ mô.

Bên cạnh yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp, sự chú ý của giới đầu tư cũng dồn vào cuộc họp chính sách sắp tới của Fed. Dữ liệu từ CME Group cho thấy thị trường đang dự báo tới 97% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng những tín hiệu mới về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế còn nhiều biến số.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD chịu áp lực giảm khi đồng yen Nhật Bản tăng mạnh trước những đồn đoán về khả năng cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nội tệ. Diễn biến này gây bất lợi cho nhóm cổ phiếu xuất khẩu và tạo sức ép lên thị trường chứng khoán Tokyo.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, diễn biến lại kém tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm, tương đương 1,45%, xuống còn 1.843,72 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 5,66 điểm, tương đương 2,24%, về mức 247,3 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối nhà đầu tư trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO