Đội cứu hộ kình ngư

KHÁNH LINH| 16/08/2016 04:32

Những đường đua xanh (bơi lội) tại Olympic Rio 2016 vẫn cần có một đội cứu hộ túc trực để sẵn sàng ứng cứu các kình ngư trong những trường hợp khẩn cấp.

Đội cứu hộ kình ngư

Những đường đua xanh (bơi lội) tại Olympic Rio 2016 vẫn cần có một đội cứu hộ túc trực để sẵn sàng ứng cứu các kình ngư trong những trường hợp khẩn cấp.

Đọc E-paper

"Đó là luật của Brazil, bất cứ hồ bơi công cộng nào cũng cần phải có nhân viên cứu hộ” - Ricardo Prado, người quản lý các môn thể thao dưới nước cho biết - "Chúng tôi hy vọng đội cứu hộ sẽ không bao giờ phải làm việc, nhưng họ bắt buộc phải có mặt".

Những cứu hộ viên mặc đồng phục đỏ và vàng, được trang bị còi, phao, có chỗ ngồi tốt nhất để xem các kình ngư trổ tài. "Đó là một trong những điều hài hước nhất mà tôi thấy tại Thế vận hội", Matthew Stanley - vận động viên bơi lội người New Zealand nói.

Trong lịch sử Olympic, chưa một vận động viên bơi lội nào cần ứng cứu.

>Những chiêu "lách" luật quảng cáo tại Olympic Rio 2016

>Olympic Rio 2016: Chờ đón các "tượng đài"

>Olympic Rio 2016: Liệu có an toàn và thành công?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đội cứu hộ kình ngư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO