Nhật Bản: Con nuôi không phải... nuôi

PHƯƠNG MIÊN (theo Business Insider)| 21/01/2017 06:21

98% số con nuôi tại Nhật Bản không phải là trẻ em mà là nam thanh niên ở độ tuổi từ 20 - 30 và đang đi làm, theo số liệu từ văn phòng Chính phủ Nhật Bản.

Nhật Bản: Con nuôi không phải... nuôi

98% số con nuôi tại Nhật Bản không phải là trẻ em mà là nam thanh niên ở độ tuổi từ 20 - 30 và đang đi làm, theo số liệu từ văn phòng Chính phủ Nhật Bản.

Đọc E-paper

Nguyên nhân xuất phát từ truyền thống điều hành công ty theo kiểu "cha truyền con nối" khiến giới chủ Nhật Bản (trong trường hợp không có con trai nối dõi) sẽ tìm cách nhận nuôi các nhân vật thân tín, sau đó cho kết hôn với con gái ruột để hợp thực hóa việc "truyền ngôi" cho người trong nhà.

Pháp luật Nhật Bản quy định, khi người đứng đầu gia đình mất đi, tài sản thừa kế sẽ được chia cho các con trai trong nhà, với những gia đình chỉ có con gái, quyền thừa kế sẽ dành cho người con trai được nhận nuôi có mang họ cha và cáng đáng công việc kinh doanh gia đình.

Từ đó, loại hình hôn nhân sắp đặt (omiai) ra đời và hiện rất phổ biến tại Nhật. Chưa kể, tình trạng già hóa dân số và xu hướng không muốn kết hôn trong giới trẻ ngày càng tăng khiến giải pháp nhận con nuôi trưởng thành là "chìa khóa" giúp các công ty Nhật Bản duy trì chế độ gia đình trị.

>Ngành công nghiệp "xuất khẩu con nuôi"

>Myanmar: "Quất ngựa truy phong" sẽ bị phạt tù?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản: Con nuôi không phải... nuôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO