Tám Sài Gòn 92: Ai phạt, ai xử?

TÁM SÀI GÒN| 05/05/2013 07:51

Bắt đầu từ ngày 1/5, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực. Theo luật này, nhiều hành vi, hoạt động liên quan đến thuốc lá sẽ bị nghiêm cấm và bị xử phạt. Đề tài này làm đám bạn già của Tám Sài Gòn hơi… “nôn nao”.

Tám Sài Gòn 92: Ai phạt, ai xử?

Bắt đầu từ ngày 1/5, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực. Theo luật này, nhiều hành vi, hoạt động liên quan đến thuốc lá sẽ bị nghiêm cấm và bị xử phạt. Đề tài này làm đám bạn già của Tám Sài Gòn hơi… “nôn nao”.


-Mấy ông hút thuốc nhả khói như ống khói tàu nghĩ sao về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng?

-Tui ủng hộ, nhưng cũng hơi băn khoăn. Từ ngày Luật có hiệu lực, tui thấy thiên hạ vẫn cứ hút thoải mái nơi công cộng…

-Đúng rồi, mới đây tui vô bệnh viện thăm người thân, thấy ở khu vực hành lang, người nhà bệnh nhân và cả bệnh nhân vẫn hồn nhiên hút thuốc. Thậm chí, lực lượng bảo vệ bệnh viện cũng vô tư phì phà thuốc lá.

-Đâu phải chỉ phạt người hút mà Luật còn qui định cả việc xử phạt đối với hành vi mua, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi nữa. Coi bộ căng à nghen!

-Nhưng làm sao biết rõ ai đủ tuổi? Hổng lẽ mỗi lần bán thuốc lá cho mấy cậu thanh niên, người bán đòi xem CMND của họ sao?


-Cấm hút thuốc nơi công cộng là đúng rồi, nhưng thực thi và chế tài ra sao mới là điều đáng nói đáng bàn. Thực tế trước mắt sờ sờ, nơi tui làm, các sếp vẫn đốt thuốc vô tư. Ai phạt ai bây giờ!?

-Bởi vậy, theo một số luật gia, việc thực thi Luật này sẽ gặp khó khăn, vì chuyện hút thuốc lá nơi công cộng ở nước ta rất phổ biến. Lực lượng có thẩm quyền xử phạt thì ít trong khi người vi phạm đông, diễn ra trên diện rộng, sức đâu quản cho xuể đây!

-Thế mới nói, ở xứ mình hễ triển khai luật này luật nọ cũng đều vướng khâu nhân lực thực thi.

-Tui thì cho rằng thực thi luật này cần phải có lộ trình, bước đầu việc xử phạt chỉ mang tính chất răn đe, khi ý thức tự giác, nhận thức của người dân, đặc biệt là những người đang hút thuốc lá như mấy ông có chịu thay đổi, khi đó thi hành Luật sẽ có hiệu quả hơn.

-Nói thì nói vậy thôi, lộ trình là bao lâu, biết tới chừng nào mọi người nhận thức đúng…

-Thôi đi mấy ông ơi, Luật ra rồi là công dân phải chấp hành thôi. Các ông lo “giữ mình” trước đi, còn chuyện ai xử, ai phạt, để nhà nước lo.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 92: Ai phạt, ai xử?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO