Tủ sách Doanh nhân

Tái tạo tổ chức trong thời đại biến động

Nguyễn Tươi 12/11/2025 08:00

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, công nghệ phát triển nhanh chóng và lực lượng lao động ngày càng đa dạng, nhiều mô hình tổ chức truyền thống đang bộc lộ sự trì trệ. Đó là lý do “Tái tạo tổ chức” của Frederic Laloux được xem như một cột mốc trong tư duy quản trị thế kỷ XXI – nơi tổ chức không còn là cỗ máy vận hành bằng mệnh lệnh, mà là một hệ sinh thái sống động được thúc đẩy bằng mục đích, sự tự chủ và tính toàn vẹn con người.

Là cựu chuyên gia tư vấn cấp cao của McKinsey & Company, Laloux không viết cuốn sách này từ lý thuyết hàn lâm, mà từ nghiên cứu thực tế với hơn một chục tổ chức tiên phong áp dụng mô hình vận hành “teal” – một cấp tiến hóa mới trong tư duy tổ chức. Ông gọi đây là những tổ chức có khả năng tự quản, không cần cấp bậc lãnh đạo truyền thống, nhưng vẫn vận hành hiệu quả và duy trì sự gắn kết sâu sắc giữa con người và sứ mệnh.

Điểm đặc biệt của mô hình teal là sự khuyến khích mỗi cá nhân mang trọn vẹn bản thể của mình vào công việc – từ lý trí, cảm xúc đến trực giác và đam mê. Không còn chiếc mặt nạ “chuyên nghiệp” để giấu cảm xúc hay che đậy điểm yếu, nhân viên được sống thật và trưởng thành trong chính môi trường làm việc. Đây cũng là mô hình mà quyền lực không tập trung vào một “sếp” toàn năng, mà phân tán thông qua cơ chế tự quản, ra quyết định theo quy trình tư vấn, và tôn trọng sự minh bạch thông tin.

Tái tạo tổ chức - Bản đầy đủ (TB1) - Bìa 1

Ba nguyên lý cốt lõi của tổ chức teal – tự quản, toàn vẹn bản thể và mục đích tiến hóa – đã được Frederic Laloux chứng minh qua nhiều ví dụ thực tế: từ công ty Buurtzorg ở Hà Lan, nơi hàng nghìn y tá vận hành không cần quản lý cấp trung, đến Morning Star ở Mỹ – một nhà máy chế biến cà chua không có cấp trên, nhưng vẫn đạt hiệu quả sản xuất hàng đầu. Những mô hình này không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ – chứng minh rằng tự do và kỷ luật không hề mâu thuẫn, nếu được xây dựng trên nền tảng niềm tin và cam kết chung.

Cuốn sách cũng lý giải vì sao các mô hình quản trị cũ như Hổ phách, Cam, hay Xanh – vốn từng là biểu tượng của sự ổn định, hiệu quả hay thân thiện – đang dần lạc lõng trong thế giới mới. Khi thế hệ lao động hiện nay, đặc biệt là Gen Z, tìm kiếm nhiều hơn một công việc – mà là nơi họ được công nhận, được phát triển và tạo giá trị – thì tổ chức cũng buộc phải tiến hóa để thích nghi. Không phải bằng các khẩu hiệu nội bộ hay hoạt động bề nổi, mà bằng cấu trúc thực sự nuôi dưỡng con người và sứ mệnh.

“Tái tạo tổ chức” không đưa ra một mô hình lý tưởng áp đặt, mà mở ra một lộ trình chuyển hóa có thể bắt đầu từ những bước nhỏ: trao quyền cho nhóm thử nghiệm, thiết kế lại cách ra quyết định, xây dựng văn hóa minh bạch, và đặc biệt – nuôi dưỡng sự trưởng thành nội tâm cho chính người lãnh đạo. Theo Laloux, hành trình tiến hóa của tổ chức gắn liền với hành trình trưởng thành của những người trong đó.

Tái tạo tổ chức - Bản đầy đủ (TB1) - Bìa full

Cuốn sách này không chỉ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm hướng đi bền vững, mà còn cho bất kỳ ai đang chất vấn ý nghĩa công việc mình làm mỗi ngày. Nó đặt ra một câu hỏi thách thức nhưng cần thiết: liệu tổ chức của bạn đang giúp con người phát triển, hay đang tiêu hao dần năng lượng, sự sáng tạo và lòng tin của họ?

Đọc “Tái tạo tổ chức” là chấp nhận bước vào một cuộc đối thoại với chính mình – về tư duy lãnh đạo, về vai trò của tổ chức trong xã hội, và về cách tạo ra giá trị thực sự từ bên trong. Đây không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là bản đồ để tái thiết – không chỉ tổ chức, mà cả chính cách chúng ta nhìn nhận công việc và con người.

Nổi bật
Đọc nhiều
Tái tạo tổ chức trong thời đại biến động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO