![]() |
Sân chơi đầu tiên với diện tích 300m2 đã được hoàn tất và bàn giao cho cộng đồng dân cư phường 15, quận Gò Vấp. Dự án trên sẽ mang đến không gian vui chơi thú vị, an toàn và thân thiện với trẻ em cho hơn 12.000 thiếu nhi, giúp thúc đẩy tinh thần khám phá, truyền cảm hứng sáng tạo cũng như phát triển các kỹ năng cần thiết khác cho trẻ em. Sân chơi tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Yên Bái: hoàn thành vào tháng 7 năm nay, phục vụ hơn 10.000 lượt trẻ em mỗi năm; sân chơi cộng đồng phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM: hoàn thành vào đầu tháng 8, mang lại lợi ích cho khoảng 300 trẻ em trong khu vực, trong đó có 20 trẻ có nhu cầu đặc biệt; sân chơi tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM: dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8, mang lại lợi ích cho 2.000 trẻ em, trong đó có 20 trẻ khuyết tật; sân chơi trường chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh, Hà Nội: hỗ trợ khoảng 70 học sinh khuyết tật (bao gồm tự kỷ, khiếm thính và khiếm thị), dự kiến hoàn thành vào tháng 9.
Hai sân chơi tại quận Gò Vấp và Nhà Bè đều thuộc khu vực ngoại thành TP.HCM, nơi việc tiếp cận các địa điểm giải trí an toàn, chất lượng cho trẻ em còn khá hạn chế, đặc biệt đối với những gia đình nhập cư, người lao động tại các khu công nghiệp. Hai khu vực đất trống hiện tại sẽ được chuyển đổi thành sân chơi giúp trẻ em được vui chơi và phát triển, đồng thời góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người dân địa phương.
Hai sân chơi còn lại nằm trong khuôn viên Trường chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) dành cho trẻ em khuyết tật và Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Yên Bái sẽ mang đến không gian chơi ngoài trời giúp tăng khả năng phục hồi sau bệnh và phát triển các kỹ năng thể chất của trẻ. Bốn sân chơi này đều được xây dựng bằng vật liệu thân thiện với trẻ em như gỗ, dây thừng và một số vật liệu tái chế như lốp xe cũ với mục đích giúp các em nhỏ tương tác nhiều hơn với thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy thói quen tái chế các vật liệu đã sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, sân chơi trường chuyên biệt Bình Minh sẽ được trang bị thêm sàn cao su được làm từ một loại nhựa nhiệt dẻo đặc biệt (E-TPU), Infinergy của BASF. Sàn có tính năng đàn hồi tốt, có khả năng hấp thụ những lực tác động ở mức độ cao, hỗ trợ các khớp xương trong quá trình vận động của các em học sinh và giảm nguy cơ chấn thương liên quan đến hoạt động thể chất.
Ông Tanachart Ralsiripong - Tổng giám đốc BASF Việt Nam, cho biết: “Tại Việt Nam, các hoạt động cộng đồng của chúng tôi chú trọng vào việc mang đến môi trường giáo dục chất lượng cho thế hệ trẻ. Thông qua việc hợp tác với Think Playgrounds, chúng tôi muốn làm sống lại các không gian công cộng và mang đến các sân chơi an toàn cho mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ kém may mắn. Sức khỏe của trẻ có thể được nâng cao thông qua các hoạt động thể chất và tương tác xã hội. Dự án này là một cách ý nghĩa để kỷ niệm 25 năm thành lập tại Việt Nam và thể hiện cam kết của BASF trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững”.