STEM MBA: Bệ phóng thành công trong kỷ nguyên số

Bích Ngọc| 13/05/2023 09:29

Nhằm chuẩn bị cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quản trị, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh SeMBA (STEM Executive MBA).

Ra đời từ hơn 20 năm trước, bắt nguồn từ các nghiên cứu của Quỹ Khoa học Quốc gia ở Mỹ (National Science Foundation), phương pháp giáo dục STEM - (Science - Khoa học);  (Technology - Kỹ thuật); (Engineering - Kỹ Thuật); (Mathematics - Toán học) đã trở thành xu hướng của toàn xã hội và được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển. Thậm chí, STEM còn là một trong những “điểm ưu tiên” khi ứng tuyển làm việc trực tiếp tại một số quốc gia. 

Chương trình học dựa trên trải nghiệm thông qua các dự án, tình huống thực tiễn, STEM giúp người học khai phá tư duy sáng tạo, tạo ra những điều mới mẻ và hữu ích, đồng thời thích ứng linh hoạt và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ dự đoán, nhu cầu đối với các vị trí công việc đòi hỏi các kỹ năng STEM sẽ tăng 13% vào năm 2027, với mức lương cao hơn so với các công việc không thuộc lĩnh vực. Mức lương trung bình đối với các công việc thuộc lĩnh vực STEM là 87.570 USD, trong khi các công việc không thuộc lĩnh vực STEM có thu nhập chỉ bằng một nửa, 45.700 USD. 

Học viên chương trình MBA tham gia hoạt động ngoại khóa tại FSB Cần Thơ

Học viên chương trình MBA tham gia hoạt động ngoại khóa tại FSB Cần Thơ

Cung và cầu đối với các chương trình sau đại học được chứng nhận STEM đang mở rộng nhanh chóng tại Mỹ. Dữ liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ cho thấy số lượng chương trình đăng ký được chứng nhận STEM trong giáo dục quản lý sau đại học (GME) trong năm 2020 tăng 65% so với năm 2017. MBA STEM đã trở thành chương trình đào tạo phổ biến tại các trường đào tạo kinh doanh uy tín tại Mỹ. 

Bridget Long - Trưởng khoa Giáo dục sau đại học Harvard cho biết, các công việc liên quan đến STEM được dự đoán sẽ tăng thêm 11% từ năm 2020-2030. Tuy nhiên, tầm quan trọng của giáo dục STEM không chỉ là việc làm mà còn mang đến cho học viên tư duy sáng tạo, mong muốn giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thế giới. Cũng theo Bridget Long, STEM cho học viên tư duy phản biện giúp học viên có thể có được thành công trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình SeMBA do FSB triển khai được thiết kế đa dạng và độc đáo, với hơn 30% thời lượng chương trình học kết hợp giữa quản trị và công nghệ theo phương pháp giáo dục STEM. Đồng thời, chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập kiến tạo và những hoạt động giảng dạy phi truyền thống trên nền tảng học tập EduNext độc quyền được phát triển bởi các chuyên gia công nghệ của Tập đoàn FPT. 

Học viên chương trình MBA tham gia Hội thảo “Xây dựng thương hiệu cá nhân và định hình phong cách” tại FSB Đà Nẵn

Học viên chương trình MBA tham gia Hội thảo “Xây dựng thương hiệu cá nhân và định hình phong cách” tại FSB Đà Nẵng

SeMBA tập trung vào phát triển tư duy và kỹ năng quản lý, lãnh đạo và kinh doanh trong kỷ nguyên chuyển đổi số công nghệ cao. Bên cạnh đó, qua chương trình học, nó sẽ giúp học viên hiểu và ứng dụng các nguyên lý STEM vào quản lý và giải quyết vấn đề kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu. 

Nhờ đó, học viên có thể đưa ra các quyết định có tính đột phá và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Kết thúc chương trình đào tạo, học viên không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản trị mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng trong việc tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ, phân tích dữ liệu vào thực tiễn hoạt động của chính doanh nghiệp mình. Học viên cũng sẽ được tôi luyện tư duy đột phá, khả năng làm việc độc lập, định hình phong cách để tự tin lãnh đạo trong kỷ nguyên số và môi trường làm việc toàn cầu. 

“Điều khiến tôi quyết định lựa chọn chương trình MBA của FSB chính là phương pháp học tập thông qua các tình huống thực tiễn, đội ngũ giảng viên là những lãnh đạo, giám đốc tại các doanh nghiệp dày dặn bản lĩnh trên thương trường và kinh nghiệm thực chiến. Tôi cũng tâm đắc với tính cập nhật và có giá trị thực tiễn cao của các môn học”, anh Võ Cao Giới - Học viên FSB Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MêKông Vina cho biết.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo quản trị, với hơn 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. 

FSB được xếp hạng top 3 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Eduniversal và top 25 chương trình MBA tốt nhất Đông Á. FSB hiện tổ chức triển  khai đào tạo MBA tại 4 thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
STEM MBA: Bệ phóng thành công trong kỷ nguyên số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO