Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Trịnh Việt Hùng, 49 tuổi, quê Hải Phòng (trước đây thuộc Hải Dương), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn gồm tiến sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ nông nghiệp và kỹ sư quản lý đất đai.
Trước khi được bổ nhiệm, ông Hùng có nhiều năm công tác tại tỉnh Thái Nguyên, từng đảm nhiệm các vị trí: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
Tháng 7/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 8/2025, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Với quyết định bổ nhiệm mới, ông Trịnh Việt Hùng đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hỗ trợ Bộ trưởng trong công tác điều hành chung.
Hiện Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng. Các Thứ trưởng gồm: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và Thứ trưởng Thường trực Trịnh Việt Hùng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, viễn thám, cùng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của bộ.
Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo được kỳ vọng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường - những trụ cột quan trọng đối với phát triển bền vững của nền kinh tế.