Ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị VinFast
VinFast vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/11.
Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Giai đoạn 2017 - 2019, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl, tham gia điều hành nhiều mảng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - khách sạn.
Từ năm 2019, ông Quân Anh gia nhập VinFast và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc phụ trách hậu mãi toàn cầu, Giám đốc khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát chất lượng. Theo VinFast, ông đã có đóng góp đáng kể trong quá trình phát triển năng lực sản xuất, vận hành và mở rộng thị trường của hãng.

Hiện ông Phạm Nhật Quân Anh đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu VIC và là cổ đông lớn tại một số công ty trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinRobotics, VinSpace. Sau quyết định bổ nhiệm, Hội đồng quản trị VinFast hiện có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.
Cùng thời điểm, VinFast cũng công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu đạt 18.100 tỷ đồng (tương đương 718,6 triệu USD), tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, hãng bàn giao gần 38.200 ô tô điện, tăng 74%, trong khi sản lượng xe máy điện và xe đạp điện tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VinFast đạt doanh thu hơn 51.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), tăng khoảng 85% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ ròng hơn 62.000 tỷ đồng trong cùng giai đoạn. Tính đến ngày 30/9, VinFast lỗ lũy kế hơn 329.000 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 99.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt khoảng 183.000 tỷ đồng.
Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast cũng cho biết kế hoạch góp khoảng 20.700 tỷ đồng (tương đương 826 triệu USD) vào dự án hợp tác kinh doanh bất động sản với Saigon Glory, dự kiến được chia một phần lợi nhuận trước thuế tối thiểu hơn 20.800 tỷ đồng trong thời gian hợp tác.
VinFast được thành lập từ năm 2017 và chính thức chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất xe điện từ năm 2022, dừng mảng xe xăng. Theo kế hoạch kinh doanh được tiết lộ gần đây, hãng đang cân nhắc bổ sung dòng xe hybrid trong thời gian tới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm.