Thị trường xe điện có thêm "tay đua" mới

P.V| 07/06/2022 07:01

Hai thương hiệu Sony và Honda Motor đang có kế hoạch thành lập một công ty mới để cùng nhau thiết kế và bán xe điện (EV), với mục tiêu cung cấp mẫu xe EV đầu tiên vào năm 2025.

Thị trường xe điện có thêm

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sony Kenichiro Yoshida cho biết cả hai doanh nghiệp muốn đóng góp vào cuộc cách mạng về phương tiện di chuyển và mô hình kinh doanh của liên doanh có thể được tiết lộ trong tương lai gần. Nêu ví dụ về sự góp mặt của Apple, một “kẻ ngoại đạo” trong lĩnh vực ôtô, ông Yoshida cho rằng Sony và Honda có những lĩnh vực có thể cạnh tranh với Apple.

Với liên doanh này, Sony sẽ phát triển phần mềm và nội dung giải trí có sẵn trên xe như phim ảnh và âm nhạc, trong khi Honda sẽ cung cấp phần cứng và các tính năng an toàn cho xe.

Được biết, Sony đã thể hiện rõ ý định tham gia vào lĩnh vực ô tô trong một thời gian. Tại CES 2020, Sony đã trình diễn một mẫu xe ý tưởng chạy điện có tên Vision-S, và sau đó là Vision-S 02 tại CES 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường xe điện có thêm "tay đua" mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO