3 mẫu xe "nóng" nhất tại Dream Cars 2015

LÂM NGHI| 26/01/2015 01:30

Dream Cars 2015 có sự tham gia của Porsche 918 Spyder, Nissan GT-R Nismo, Aston Martin V12 Vantage S Roadster cũng như mẫu xe đua cực hiếm Touring Superleggera Alfa Romeo Disco Volante.

3 mẫu xe

Triển lãm thường niên Dream Cars vừa kết thúc 4 ngày trưng bày tại Brussels (Bỉ) kéo dài từ ngày 22 đến 25/1. Dream Cars là một phần trong chương trình "European Motor Show Brussels lần thứ 93" diễn ra từ ngày 16 đến 25/1.

Năm nay, triển lãm tập trung giới thiệu các mẫu xe hơi thuộc dòng xe kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn có một lượng lớn các siêu xe xuất hiện tại triển lãm.

Trong tổng số 45 mẫu xe ra mắt năm nay, Dream Cars có sự tham gia của Porsche 918 Spyder, Nissan GT-R Nismo, Aston Martin V12 Vantage S Roadster cũng như mẫu xe đua cực hiếm Touring Superleggera Alfa Romeo Disco Volante. Trong đó, nổi bật có 3 mẫu xe sau:

1. Noble M6000 Speedster

Ngạc nhiên lớn nhất của triển lãm năm nay thuộc về mẫu M600 Speedster của hãng Noble. Mẫu xe này đã được giới thiệu trong triển lãm Autosport International tại Anh Quốc trước khi tham gia Dream Cars, và cả hai lần đều thu hút được mọi sự chú ý.

Thông tin từ nhà sản xuất cho biết xe sở hữu khối động cơ Yamaha V8 4.4 lít tăng áp cho công suất cực đại 650 mã lực. Noble M600 Speedster có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 362 km/h.

Hiện Noble chưa công bố thông tin chính xác khi nào M600 sẽ chính thức ra mắt thị trường.

>>10 xe hơi bán chạy nhất mọi thời đại

2. Ferrari F12 Berlinetta Tour de France 64

Mẫu xe đáng chú ý thứ hai tại triển lãm Dream Cars năm nay là F12 Berlinetta Tour de France 64 phiên bản đặc biệt của Ferrari.

Phiên bản sản xuất giới hạn này là sáng tạo mới nhất của những mẫu xe áp dụng chương trình cá nhân hóa xe hơi mang tên Tailor Made của Ferrari. Trong chương trình này, Ferrari sẽ thiết kế nội thất xe tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của mỗi khách hàng.

Chiếc xe được sản xuất nhằm tôn vinh đội đua Ecurie Francorchamps với hai tay đua Lucien Bianchi và Georges Berger đã giành chiến thắng tại giải Tour de France Automobile năm 1964.

3. Ecar 333

Trong dịp này, Bỉ cũng giới thiệu mẫu xe điện concept đầu tiên do quốc gia này sản xuất. Đây là sản phẩm sáng tạo của Xavier Van der Stappen, người sáng lập Hiệp hội Văn hóa và Truyền thông Bỉ.

Điểm đặc biệt của Ecar 333 là bộ khung 3 bánh có thể biến tấu thành 6 phiên bản khác nhau cho các mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hay thương mại. Xe được chế tạo từ các vật liệu sinh học và có thể tái chế.

Xe sử dụng năng lượng điện từ pin sạc tại nhà hay ở các trạm sạc công cộng. Thời gian sạc trong 3 tiếng cho phép chạy được quãng đường 150 km. Tốc độ tối đa có thể đạt được 130 km/h. Ecar 333 còn trang bị công nghệ hiện đại như tái tạo năng lượng phanh.

>>BMW và Volkswagen "bắt tay" xây trạm sạc cho xe hơi điện
>>
Xe hơi chạy điện siêu rẻ tìm cơ hội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 mẫu xe "nóng" nhất tại Dream Cars 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO