Ngành điện TP.HCM tăng tốc ổn định sau sáp nhập
Sau khi tiếp nhận Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) gánh thêm trách nhiệm cung cấp điện cho siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Thách thức lớn song doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để ổn định vận hành và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.
Bước ngoặt lịch sử của ngành điện TP.HCM
Theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 1/7 EVNHCMC tiếp nhận và quản lý hai Công ty Điện lực (CTĐL) Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Ngay sau sáp nhập, EVNHCMC đã sắp xếp lại 15 CTĐL hiện hữu cùng 2 CTĐL mới và 18 điện lực cấp huyện thành 15 CTĐL khu vực trực thuộc. Việc này nhằm tinh gọn bộ máy, đồng nhất mô hình quản lý.
“Tiếp nhận thêm hai đơn vị điện lực lớn vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cấp điện ổn định cho siêu đô thị TP.HCM mới với hơn 14 triệu dân. Sau hơn ba tháng, toàn bộ 15 đơn vị đã vận hành đồng bộ, dịch vụ cung cấp điện liên tục và ổn định”, ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết.

Nhanh chóng ổn định tổ chức và vận hành
Để đạt được kết quả này, EVNHCMC đã đồng loạt triển khai nhiều công tác: phân công, sắp xếp lại lãnh đạo các ban chức năng; ban hành quy trình quản trị nội bộ; lắp đặt thiết bị công nghệ; tổ chức đào tạo về quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, dịch vụ khách hàng.
Với khách hàng, ngành điện đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn sử dụng ứng dụng EVNHCMC với nhiều thay đổi như tổng đài chăm sóc khách hàng, mã đơn vị, tài khoản thanh toán… Chỉ sau một tháng (1/7 - 1/8), toàn bộ các đơn vị mới và cũ đã đi vào vận hành theo mô hình chung của EVNHCMC.
Đáp ứng nhu cầu siêu đô thị 14 triệu dân
Bài toán lớn của ngành điện TP.HCM là đảm bảo nguồn điện cho một đô thị 14 triệu dân, có thế mạnh vượt trội về công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, tài chính, logistics, trung tâm dữ liệu, chip, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Nhu cầu điện cho các phương tiện giao thông hiện đại như metro, xe điện cũng gia tăng nhanh.
Điều này đặt ra trách nhiệm nặng nề cho EVNHCMC, nhất là khi phải tiếp nhận các đơn vị có mô hình hoạt động chưa tương đồng, đồng thời vẫn giữ đúng phương châm “điện đi trước một bước”. Theo kế hoạch, sau khi ổn định tổ chức, EVNHCMC sẽ tập trung đầu tư, cải tạo, phát triển lưới điện, khắc phục các tồn tại trong vòng 2 - 3 năm tới.
Ngành điện TP.HCM tăng tốc ổn định sau sáp nhập EVNHCMC chuẩn bị cho giai đoạn đột phá 2025 - 2030:
- Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại dự kiến lên đến 12.000 MW. Sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 75 tỉ kWh (tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5% mỗi năm).
- Đầu tư trên 35.000 tỉ đồng xây dựng lưới điện bao gồm lưới 220kV (công suất trạm tăng thêm 5.000 MVA, đường dây tang thêm 80 km), lưới 110kV (công suất trạm tăng thêm 5.000 MVA, đường dây tang thêm 180 km).
- Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, duy trì tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.