Ngân hàng giữ ổn định tỷ giá USD, thị trường tự do tiếp tục tăng nhẹ
Sáng ngày 24/10, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại trong nước nhìn chung ổn định, trong khi trên thị trường tự do, giá USD lại nhích tăng nhẹ so với phiên trước.
Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 24/10 ở mức 25.098 VND/USD, không thay đổi so với ngày 23/10. Với biên độ giao dịch ±5% theo quy định, tỷ giá trần được xác định ở mức 26.353 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.843 VND/USD.
Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo được niêm yết 23.894 VND/USD ở chiều mua vào và 26.302 VND/USD ở chiều bán ra tiếp tục duy trì ổn định, cho thấy định hướng điều hành tỷ giá của cơ quan quản lý vẫn được giữ vững.
Ghi nhận lúc 8h40 sáng nay, tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 26.122 VND/USD (mua vào) và 26.352 VND/USD (bán ra) không thay đổi so với phiên liền trước.
Tại Ngân hàng BIDV, tỷ giá được duy trì ở mức 26.152 - 26.352 VND/USD (mua vào - bán ra), phản ánh sự ổn định trong hệ thống ngân hàng thương mại.
Nhìn chung, các ngân hàng lớn giữ nguyên mức niêm yết USD trong nhiều phiên liên tiếp. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đang được đảm bảo và áp lực tỷ giá trong ngắn hạn không quá lớn.
Trái với xu hướng ổn định của khu vực ngân hàng, thị trường ngoại tệ tự do ghi nhận diễn biến tăng nhẹ.
Theo khảo sát, giá USD trên thị trường này được giao dịch quanh mức 27.300 - 27.430 VND/USD, tăng khoảng 40 - 50 đồng so với sáng 23/10.

Mức chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng hiện đã vượt 1.000 đồng/USD, phản ánh tâm lý nắm giữ ngoại tệ của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân, cũng như kỳ vọng về khả năng điều chỉnh tỷ giá trong thời gian tới.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) vẫn dao động quanh vùng 98 - 99 điểm, cho thấy đồng bạc xanh duy trì vị thế mạnh khi giới đầu tư toàn cầu tiếp tục tìm đến USD như tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.
Trong nước, Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây đã bán ra khoảng 1,5 tỷ USD theo hình thức kỳ hạn có huỷ ngang, nhằm bổ sung nguồn cung và ổn định tỷ giá. Động thái này thể hiện sự chủ động điều tiết thị trường của cơ quan quản lý, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô và niềm tin của doanh nghiệp.
Việc tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng giữ ổn định giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư thuận lợi hơn trong kế hoạch tài chính, hạn chế biến động chi phí quy đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, sự gia tăng nhẹ của tỷ giá trên thị trường tự do là tín hiệu cho thấy nhu cầu ngoại tệ đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thanh toán cuối năm.
Theo các chuyên gia tài chính, nếu USD quốc tế tiếp tục mạnh lên và nhu cầu nhập khẩu hàng hoá phục hồi, tỷ giá trong nước có thể chịu áp lực tăng nhẹ, song không tạo rủi ro lớn nhờ dự trữ ngoại hối dồi dào và sự điều hành linh hoạt của NHNN.