Nga thông báo lệnh ngừng bắn 3 ngày với Ukraine có hiệu lực
Lệnh ngừng bắn do Nga đơn phương đưa ra với Ukraine chính thức có hiệu lực từ ngày 8/5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, lệnh này bắt đầu từ 0h ngày 8/5 (tức 4h sáng theo giờ Hà Nội) và dự kiến kéo dài đến hết ngày 10/5. "Lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã bắt đầu", hãng thông tấn RIA đưa tin.
Chính phủ Nga khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo sẽ "ngay lập tức" đáp trả nếu phía Ukraine thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào.
Đây là một quyết định đơn phương từ phía Nga, trong khi Ukraine chưa từng đồng thuận với lệnh ngừng bắn này. Thay vào đó, Kiev đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

"Ukraine vẫn giữ đề xuất ngừng các cuộc không kích và thiết lập lệnh ngừng bắn ít nhất 30 ngày. Chúng tôi không rút lại đề xuất vốn có thể tạo cơ hội cho ngoại giao này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong đoạn video công bố vào đêm 7/5, đồng thời cho biết Nga chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào đối với đề xuất trên.
Hiện vẫn chưa rõ hai bên có thực sự tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không. Tính đến thời điểm lệnh có hiệu lực, chưa ghi nhận thông tin nào về các hoạt động quân sự từ cả Nga và Ukraine.
Trước đó, cả hai quốc gia đã tiến hành các cuộc không kích qua lại, dẫn đến việc nhiều sân bay tại Nga buộc phải tạm thời đóng cửa. Tại Ukraine, ít nhất hai người đã thiệt mạng do các vụ tấn công. Tổng thống Zelensky cũng đã ám chỉ việc Ukraine tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu tại Nga, trong đó có cả thủ đô Moskva.
Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 7/5 bày tỏ sự ngạc nhiên trước phát biểu của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, người cho rằng Tổng thống Putin đang gây trở ngại cho tiến trình đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.
"Cản trở duy nhất đối với lệnh ngừng bắn chính là Kiev, bên vi phạm các thỏa thuận và không muốn thảo luận nghiêm túc về điều khoản của lệnh ngừng bắn lâu dài", bà Zakharova nhấn mạnh.
Trước đó, Điện Kremlin từng công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh. Mặc dù mức độ giao tranh giữa hai bên có dấu hiệu giảm, cả Nga và Ukraine vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Ukraine cho rằng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn tới 3.000 lần, trong khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra con số vi phạm của phía Ukraine là khoảng 4.900 lần.
Vào tháng 3, hai bên cũng đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong vòng 30 ngày. Đây là một trong những cam kết hiếm hoi đạt được dưới sự trung gian của Tổng thống Donald Trump, kể từ khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cả Kiev và Moskva đều nhiều lần cáo buộc nhau không tuân thủ thỏa thuận này.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 7/5 kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp. "Có lẽ chúng tôi hoàn toàn không thể làm trung gian hòa giải nếu không có ít nhất một số cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên", ông phát biểu.
Theo Reuters