![]() |
Mức sụt giảm mạnh đồng thời cho thấy nền kinh tế Singapore đang hứng chịu sức ép từ mọi phía vì đại dịch Covid-19. |
Nếu so với 3 tháng trước đó, GDP quý II/2020 của Singapore đã giảm 41,2%, theo thông tin vừa được Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/7/2020. Đây là mức sụt giảm kỷ lục, cao hơn nhiều so với dự báo 35,9% được các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của Bloomberg đưa ra.
Theo MTI, nguyên nhân suy thoái chủ yếu do sức ép từ các lệnh phong tỏa, triển khai từ ngày 7/4 - 1/6 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, cũng như nhu cầu từ bên ngoài suy yếu.
Mức sụt giảm mạnh đồng thời cho thấy nền kinh tế Singapore đang hứng chịu sức ép từ mọi phía vì đại dịch, trong bối cảnh thương mại toàn cầu lao dốc, khiến ngành sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này điêu đứng, và các hãng bán lẻ nội địa ghi nhận doanh số giảm kỷ lục.
Vào quý I/2020, GDP của đảo quốc sư tử đã giảm 4,7% so với quý trước đó, và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, các số liệu khác về đảo quốc này trong quý II cũng lao dốc, như sản xuất giảm 23,1% so với quý trước, xây dựng giảm 95,6% và dịch vụ giảm 37,7%. Như vậy, về mặt kỹ thuật, nền kinh tế Singapore đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái, khi GDP giảm 2 quý liên tiếp.
![]() |
Tăng trưởng GDP Singapore so với quý trước và cùng kỳ năm trước qua các năm. Ảnh: Bloomberg |
Trước đó, Chính phủ đảo quốc sư tử từng dự báo nền kinh tế nước này nhiều khả năng sẽ tăng trưởng âm 7-4% vào năm nay. Đồng thời, Chính phủ cũng cam kết sẽ tung gói kích thích trị giá 93 tỷ SGD (67 tỷ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình gặp khó khăn.
Theo Giám đốc Kinh tế và Chiến lược tại Mizuho Bank Vishnu Varathan, mức suy giảm nói trên có thể là đáy của chu kỳ, "trừ phi Singapore có những biện pháp mạnh tay hơn" để có thể ứng phó với đại dịch. Đồng thời, ông Varathan cũng không loại trừ việc Chính phủ Singapore sẽ tung các gói kích thích mới, dù "4 gói kích thích tài khóa trước cần thời gian để phát huy hiệu quả".
Trước Singapore, hàng loạt nền kinh tế khác trên thế giới như Đức, Nhật Bản, Mỹ cũng đã rơi vào suy thoái vì ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhiều quốc gia tại châu Á khác cũng đang đối mặt với nguy cơ tăng trưởng âm trong năm nay vì Covid-19.
Theo Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chuyên gia kinh tế Chang Yong Rhee, tăng trưởng GDP toàn châu Á sẽ sụt giảm 1,6% vào năm nay. Dù tăng trưởng quý I/2020 của kinh tế châu Á đã tốt hơn so với dự đoán, song triển vọng phát triển của phần lớn các quốc gia thuộc khu vực trong cả năm nay vẫn được IMF dự báo giảm. Nguyên nhân là vì các biện pháp cách ly, phong toả để dập dịch tại nhiều quốc gia đang phát triển tiếp tục kéo dài, cũng như điều kiện hỗ trợ kinh doanh trên toàn cầu suy yếu.
"Phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế châu Á không thể tăng trưởng một khi cả thế giới vẫn còn chật vật với Covid-19", ông Rhee nói.