Báo động tình trạng in sách lậu tại Việt Nam

Y.N| 15/11/2016 05:27

Nhà xuất bản Mỹ Franklink Covey vừa có buổi thảo luận với nhà xuất bản First News về thực trạng tình hình sách lậu tại Việt Nam.

Báo động tình trạng in sách lậu tại Việt Nam

Nhà xuất bản Mỹ Franklink Covey vừa có buổi thảo luận với nhà xuất bản First News về thực trạng tình hình sách lậu tại Việt Nam.

Theo báo cáo của đại diện Franklink Covey tại Việt Nam, tình trạng in lậu sách đang ngày nhiều, gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cũng như hiệu quả của việc chuyển nhượng bản quyền, dự định phát triển đào tạo từ phía các nhà xuất bản.

Được biết, Nhà Xuất Bản Mỹ Franklink Covey, nơi giữ bản quyền thương hiệu bộ sách nổi tiếng kinh điển thế giớiThe 7 Habits  bao gồm: 7 Thói quen để Thành đạt; 7 Thói quen để bạn trẻ Thành đạt; 7 Thói quen để có Gia đình Hạnh phúc, Tốc độ của Niềm tin

Trong buổi làm việc, Franklin Covey đã đề nghị First News mở rộng bản quyền bộ sách trên ra khu vực ASEAN và xuất bản phiên bản tiếng Campuchia để phát hành ở Phnong Pênh. Đại diện Franklin Covey cho biết, đây là biện pháp nhằm chống lại việc ấn bản này bị in lậu tràn lan mà không mua bản quyền của Franklin Covey tại Cambodia.

Đáp lại, First News đánh giá cao kế hoạch trên đồng thời cho biết điều này sẽ mở hướng tương lai cho Công ty tiến hành lập văn phòng đại diện bản quyền tại Phnong Pênh (Cambodia), Viêng Chăn (Lào), Jangun (Myarma).

>First News “tuyên chiến” với vi phạm bản quyền

>GĐ First News và 22 năm gắn với nghiệp "kinh doanh chữ nghĩa"

>First News kêu cứu vì sách lậu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo động tình trạng in sách lậu tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO