Khối ngoại đảo chiều mua ròng, thanh khoản thị trường bật tăng mạnh
Dòng tiền trong và ngoài nước đồng loạt trở lại thị trường, tập trung bắt đáy mạnh mẽ sau phiên giảm sâu hôm qua. Thanh khoản hai sàn bật tăng 84%, đạt hơn 29.184 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.700 tỷ đồng.
Mặc dù phần lớn thời gian trong phiên sáng, VN-Index duy trì sắc xanh, song độ rộng thị trường vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu giảm áp đảo. Diễn biến trượt giá từ từ phản ánh áp lực cắt lỗ tăng dần theo thời gian. Dẫu vậy, dòng tiền bắt đáy sôi động đã góp phần cải thiện thanh khoản toàn thị trường, giúp giao dịch sáng nay trở nên sôi nổi hơn hẳn so với các phiên trước.
Chỉ số VN-Index đạt đỉnh lúc 9h50, tăng hơn 28 điểm (+1,71%) so với tham chiếu, với 197 mã tăng và 96 mã giảm. Tuy nhiên, đến 11h, chỉ số đã quay đầu giảm nhẹ 1 điểm; độ rộng thị trường thu hẹp còn 126 mã tăng và 179 mã giảm. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 5,96 điểm (-0,36%), với 123 mã tăng và 199 mã giảm.
Đà giảm này phản ánh tâm lý cắt lỗ trong nhịp hồi khi nhiều nhà đầu tư sử dụng margin chịu áp lực giải chấp sau phiên lao dốc hôm qua. Thay vì chờ rủi ro bán cưỡng bức, một bộ phận đã chọn chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu khi giá vừa hồi phục.
Tuy nhiên, mức giá chiết khấu sâu lại trở thành cơ hội hấp dẫn cho dòng tiền mới. Kết quả, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE tăng 84%, đạt gần 27.116 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ ngày 27/8.

Phần lớn dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm mạnh. Trong số 66 mã tăng hơn 1%, chỉ có 9 mã đạt giá trị giao dịch trên 100 tỷ đồng. Dẫn đầu là FPT với 916,2 tỷ đồng, tăng 4,02%; tiếp theo là VHM (521,5 tỷ, +1,48%), VJC (451,9 tỷ, +3,61%) và HDB (356,6 tỷ, +2,15%).
Ở chiều ngược lại, có tới 146 mã giảm hơn 1%, trong đó 112 mã giảm trên 2%, chiếm 57,1% tổng giá trị khớp lệnh HoSE. Thanh khoản lớn tập trung ở nhóm giảm sâu, cho thấy chiến lược mua giá thấp đang chiếm ưu thế - dòng tiền chỉ tham gia khi giá cổ phiếu rơi xuống vùng hấp dẫn.
Tình trạng giảm sàn sáng nay thu hẹp còn 9 mã, trong đó SCR và NVL có thanh khoản nổi bật, lần lượt 100,8 tỷ đồng và 407,2 tỷ đồng. Lượng dư bán giá sàn vẫn lớn, riêng NVL gần 11,5 triệu cổ phiếu, SCR khoảng 698.000 cổ phiếu.
Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục giảm mạnh khi chỉ còn 4 mã tăng. Đáng chú ý, TCX - tân binh của sàn HoSE tăng 5,98% lên 49.600 đồng/cp, với 528,4 tỷ đồng giá trị giao dịch, tương ứng 10,6 triệu cổ phiếu. Ba mã khác giữ sắc xanh gồm TVS, TCI, EVS. Ngược lại, nhiều mã lớn giảm mạnh như VND (-6,15%), VCI (-3,84%), HCM (-3,25%), MBS (-3,69%), SHS (-2,43%), FTS (-3,29%).
Trái lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips) là lực đỡ chính cho thị trường. VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,07%, với 17 mã tăng và 12 mã giảm, dù VN-Index chung giảm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, chỉ TCB (-2,77%), VPB (-2,86%) và MBB (-1,39%) giảm giá; các mã còn lại như VHM (+1,48%), FPT (+4,02%), VIC, VCB, CTG, BID, HPG vẫn giữ sắc xanh nhẹ dù chịu áp lực chốt lời cuối phiên.
Tâm điểm của phiên sáng là sự trở lại của khối ngoại. Sau nhiều tháng bán ròng liên tục, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại giải ngân mạnh mẽ, với tổng giá trị mua trên HoSE đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 312% so với sáng hôm qua - mức cao nhất trong 9 tuần. Giá trị mua ròng đạt 1.693 tỷ đồng; tính cả HNX, tổng mua ròng đạt 1.751 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng mạnh tại các mã SSI (+411,1 tỷ), FPT (+392 tỷ), TCX (+155,7 tỷ), VRE (+115,9 tỷ), VIX (+104,9 tỷ) và CII (+103,3 tỷ). Ở chiều ngược lại, chỉ MSN (-306,1 tỷ) và VHM (-123,4 tỷ) bị bán ròng đáng kể.
Đáng chú ý, trong phiên giảm sâu hôm qua, khối ngoại vẫn rút ròng hơn 2.145 tỷ đồng. Do đó, việc đảo chiều mua ròng mạnh mẽ sáng nay là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần hồi phục. Sự trở lại của dòng tiền ngoại, cùng với thanh khoản bứt phá, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong các phiên sắp tới.