Khởi công Nhà máy điện khí LNG lớn nhất miền Bắc, công suất 1.500 MW
Ngày 10/10, Công ty CP Điện khí LNG Thái Bình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước chính thức khởi công Dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình - công trình năng lượng trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ USD.
Đây là nhà máy điện khí LNG có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc, được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang nguồn điện sạch.
Buổi lễ khởi công có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các đối tác đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Yasushi Kuno - Tổng Giám đốc Công ty CP Điện khí LNG Thái Bình, cho biết dự án có công suất thiết kế 1.500 MW, được xây dựng trên diện tích khoảng 269 ha (gồm 57 ha trên bờ và 212 ha mặt biển) tại xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 2,69 tỷ USD, do Công ty CP Điện khí LNG Thái Bình thành lập tháng 1/2024 làm chủ đầu tư.
Cơ cấu góp vốn gồm: Công ty TNHH Tokyo Gas (Nhật Bản) nắm 40%, Công ty Quốc tế Kyuden (Nhật Bản) nắm 30% và Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) nắm 30%. Theo kế hoạch, toàn bộ hai tổ máy của nhà máy sẽ được vận hành thương mại trong quý IV/2029.
Dự án sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) hiện đại bậc nhất, đạt hiệu suất phát điện cao và thân thiện môi trường. Nhiên liệu chính là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - nguồn năng lượng sạch, giúp giảm mạnh lượng phát thải CO₂, NOx, PM2.5 so với các nhà máy nhiệt điện than, đồng thời không phát thải SO₂. Công nghệ này hoàn toàn phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Khi đi vào vận hành, Nhà máy điện khí LNG Thái Bình dự kiến cung cấp 6 - 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần tăng cường nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc, đặc biệt trong bối cảnh phụ tải điện ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình không chỉ là công trình năng lượng quan trọng, mà còn là dự án chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong giai đoạn xây dựng, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, và khi đi vào vận hành thương mại, dự kiến hơn 300 việc làm ổn định sẽ được duy trì lâu dài. Dự án cũng sẽ đóng góp cho ngân sách quốc gia khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm trong suốt vòng đời vận hành 25 năm.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, dự án mang lại nguồn thu ngân sách lớn, đồng thời tạo cú hích thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ - logistics, hình thành trung tâm năng lượng và công nghiệp sạch tại địa phương.
“Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than, mà còn nâng cao vị thế của Hưng Yên trong bản đồ kinh tế - năng lượng quốc gia”, ông Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình là minh chứng cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển năng lượng bền vững. Trước đó, bên lề Hội nghị Bộ trưởng về Hợp tác Phát triển Xanh châu Á tại Nhật Bản ngày 26/9/2022, TTVN Group, Tokyo Gas và Kyuden International đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc cùng hợp tác đầu tư dự án.
Đại diện các đối tác Nhật Bản cho biết, dự án không chỉ hướng tới mục tiêu thương mại và hiệu quả kinh tế, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Nhật Bản trong hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Bộ Công Thương, Nhà máy điện khí LNG Thái Bình là dự án năng lượng trọng điểm nằm trong Quy hoạch điện VIII, phù hợp với định hướng giảm dần các nhà máy nhiệt điện than, chuyển sang nguồn điện khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Việc triển khai dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa ngành năng lượng Việt Nam, đồng thời khẳng định nỗ lực của Chính phủ trong đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện cam kết phát triển xanh.
Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế trong việc phát triển nguồn năng lượng sạch, hiệu quả và bền vững.
Với quy mô, công nghệ và tầm ảnh hưởng lớn, dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn của ngành năng lượng Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và nâng cao vị thế đất nước trong khu vực.