Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Chiều 9/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Khu Công viên phần mềm số 2, chính thức đưa mô hình trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ.
Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP. Đà Nẵng...
Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được phát triển trên tổng diện tích khoảng 300 ha, gồm nhiều phân khu chức năng, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược. Trung tâm được định hướng trở thành mô hình tài chính hiện đại, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững.

Cơ quan điều hành Trung tâm đặt trụ sở tại Khu Công viên phần mềm số 2, dưới chân cầu Thuận Phước. Hiện khu vực này đã sẵn sàng hơn 4.000 m² diện tích sàn, được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và mạng 5G.
Dự kiến đến quý II/2026, Đà Nẵng sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng cùng hệ thống giám sát, điều hành thông minh với tổng diện tích sàn hơn 27.000 m², phục vụ thu hút các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, fintech, khởi nghiệp và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng do Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng quản lý trực tiếp; Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là lựa chọn chiến lược nhằm giúp Việt Nam chủ động tham gia “cuộc chơi lớn” của tài chính toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới.
Theo Phó Thủ tướng, vận hành một trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề hoàn toàn mới, phức tạp và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Vì vậy, tư duy quản lý cần chuyển mạnh từ “xin - cho” sang “đồng hành, kiến tạo”; khung khổ pháp lý phải được rà soát, cập nhật thường xuyên theo hướng mở, linh hoạt và hấp dẫn hơn.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng để xử lý các vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện thể chế; kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển của mô hình mới. Đồng thời, Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung, bảo đảm hai trung tâm tài chính quốc tế bổ trợ, tương hỗ lẫn nhau.
Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực có tư duy quốc tế, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ, đủ năng lực làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; chủ động phối hợp cùng cơ quan quản lý để thiết kế, triển khai và phê duyệt các sản phẩm tài chính mới.
“Giấy phép đã trao, cơ chế đã có, các nhà đầu tư cần bắt tay ngay vào việc thiết lập bộ máy, tuyển dụng nhân sự, kết nối dữ liệu. Đồng thời, hãy đóng vai trò phản biện chính sách, thẳng thắn kiến nghị những quy định còn bất cập để môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Dịp này, Cổng thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức được đưa vào vận hành, đóng vai trò là kênh thông tin và dịch vụ một cửa, tích hợp các thủ tục đăng ký thành viên, cấp phép hoạt động, giấy phép lao động, visa và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý trong quá trình vận hành Trung tâm.