Du lịch

Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024

Nguyễn An 30/01/2024 - 09:26

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê đã ghi nhận, trong tháng đầu năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tổng số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1/2024, lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt gần 1,3 triệu lượt người, chiếm 85,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách quốc tế đến bằng đường bộ đạt 176,9 nghìn lượt người, chiếm 11,7%, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023 và lượng khách quốc tế đến bằng đường biển đạt 48,4 nghìn lượt người, chiếm 3,2%, gấp 8,6 lần.

20230130152758-1003khach-qt.jpg
Trong tổng số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2024 có gần 1,3 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không, trong khi đường bộ là 176,9 nghìn lượt người và đường biển là 48,4 nghìn lượt người.

Với hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam đã tạo điều kiện cho doanh thu du lịch lữ hành trong tháng 1/2024 tăng đáng kể, ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số địa phương có mức tăng trưởng cao như: Hà Nội tăng 24,4%; TP.HCM tăng 22,8%; Đồng Nai tăng 9,1%; Quảng Ninh tăng 9%; Hải Phòng tăng 4,9%; Kiên Giang giảm 3,9%; Trà Vinh giảm 5,7%; Bình Thuận giảm 7,2%; Phú Yên giảm 24,6%.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng có lượng doanh thu đáng kể trong tháng 1/2024, ước đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Thừa Thiên – Huế, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương là những địa phương có lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống cao nhất cả nước trong tháng đầu năm 2024.

Phần lớn lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2024 là từ các nước châu Á với 1,12 triệu lượt, trong khi du khách quốc tế đến từ châu Âu là hơn 200 nghìn lượt khách. Còn lại là khách quốc tế đến từ châu Mỹ, Australia và châu Phi.

Hiện Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2024 với 417.576 lượt người, tăng 112,2% so với tháng trước và tăng 161,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam là Trung Quốc với 242.181 lượt khách, tăng 103,4% so với tháng trước và tăng 1.525,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Còn lại là thị trường khách quốc tế đến từ Đài Loan với 84.213 lượt khách và thị trường khách quốc tế đến từ Mỹ với 75.651 lượt khách tới Việt Nam trong tháng 01/2024, tăng 128,9% so với tháng trước và tăng 97,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam cũng chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của lượng khách du lịch của Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đến Việt Nam tiếp tục tăng cao trong tháng 1/2024.

Kết quả trên là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Việt Nam sau khi ban hành nhiều chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm 2023. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được biết là điểm đến du lịch an toàn dành cho du khách nên dự báo khả năng toàn ngành du lịch sẽ thành công đón 17-18 triệu lượt khách trong năm nay theo như mục tiêu đã đặt ra hồi đầu năm của toàn ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO