Hà Nội tạo việc làm cho gần 145.000 lao động trong 7 tháng đầu năm 2025
Trong 7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm, tạo cơ hội việc làm mới cho khoảng 144.700 lao động, tương đương 85,6% kế hoạch cả năm và tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong giai đoạn này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, tiếp cận và giới thiệu việc làm cho 17.000 lao động, qua đó góp phần mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho người lao động và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội bảo đảm nguồn vốn vay 3.100 tỷ đồng, hỗ trợ 37.200 lao động thuộc diện chính sách và hộ nghèo, giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động xuất khẩu lao động cũng đóng góp 2.400 người, mang lại cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Ngoài ra, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và các hình thức hỗ trợ khác đã giúp thêm 88.100 lao động có được việc làm mới.
Riêng trong tháng 7/2025, thành phố tạo việc làm cho 19.700 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khoảng 2.000 người được tạo việc làm thông qua nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội; 1.100 người được giới thiệu việc làm qua 22 phiên giao dịch do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức; 258 lao động được bố trí đi làm việc ở nước ngoài; còn lại 16.300 lao động được giải quyết việc làm thông qua các doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ khác.

Song song với việc tạo việc làm mới, Hà Nội cũng chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp. Trong tháng 7/2025, có 7.400 người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí 244,6 tỷ đồng; 4.900 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mới và 82 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí 345 triệu đồng.
Lũy kế 7 tháng, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp đạt 32.800 người, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng, giảm 7,7%. Trong cùng giai đoạn, 22.500 người thất nghiệp đã được giới thiệu việc làm mới, và 560 người được hỗ trợ học nghề với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.
Bên cạnh các hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc làm, thành phố tiếp tục đầu tư vào hệ thống bảo hiểm xã hội như một “lưới an sinh” bền vững.
Theo kế hoạch năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho 95,5% dân số, bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 47,5% lực lượng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 3,5%, và bảo hiểm thất nghiệp cho 45% lực lượng lao động.
Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội khu vực I cho thấy, đến cuối tháng 7/2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95,53%, tương đương 8,222 triệu người, vượt nhẹ chỉ tiêu đề ra và tăng 2,96% so với cùng kỳ. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có 2,216 triệu người tham gia, chiếm 47,53% lực lượng lao động, vượt kế hoạch 0,03%.
Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 130.200 người, chiếm 3,52% và tăng tới 46,89% so với cùng kỳ. Bảo hiểm thất nghiệp có 2,159 triệu người tham gia, chiếm 45,06% lực lượng lao động, vượt chỉ tiêu 0,06%.
Những kết quả này cho thấy Hà Nội không chỉ đạt tiến bộ trong việc tạo thêm việc làm mới mà còn từng bước nâng cao chất lượng an sinh xã hội, tạo nền tảng ổn định cho thị trường lao động và đời sống người dân.