Quốc tế

GDP Nhật Bản tăng nhẹ vào tháng 12/2023

PV 15/02/2024 07:00

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER) có trụ sở tại Tokyo, tổng sản phẩm quốc nội nước này ước tính tăng 0,8% trong tháng 12/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan này cho biết, tăng trưởng dựa nhiều vào xuất khẩu hàng hóa rắn, trong khi tiêu dùng tư nhân có dấu hiệu giảm. Điều này nghĩa là nền kinh tế số 2 châu Á có khả năng tăng trưởng tích cực trong quý 4/2023.

xuat-khau-cua-nhat-giam-trong-thang-11-anh-businessworld-online.jpg
Kinh tế Nhật tăng trưởng nhờ xuất khẩu - Ảnh: BusinessWorld Online

JCER dự đoán, tăng trưởng hàng năm là 2,6% trong quý 4, từ tháng 10 đến tháng 12/2023 so với quý 3 trước đó. Chính phủ sẽ công bố các số liệu cụ thể về quý 4/2023 vào ngày 15/2/2024.

Nikkei Asia dẫn chứng dữ liệu từ JCER cho thấy, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12/2023 tăng 5,2% so với tháng trước. Các chuyến hàng đến Mỹ và Trung Quốc lần lượt tăng 13,1% và 6%. Xuất khẩu sang châu Á trừ Trung Quốc tăng 2,5%.

JCER ghi nhận sự phục hồi trong xuất khẩu vốn, ô tô và thiết bị chế tạo chất bán dẫn trong tháng 12. Cùng giai đoạn, nhập khẩu của Nhật tăng 4,1%.

Tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm hơn một nửa GDP của xứ mặt trời mọc, đã giảm 0,2% trong tháng 12/2023. JCER lưu ý, mặc dù mức tiêu thụ dịch vụ dường như đang tăng lên, nhưng tiêu thụ hàng hóa lại yếu, ví dụ đồ nội thất và quần áo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
GDP Nhật Bản tăng nhẹ vào tháng 12/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO