Toàn cảnh

EU thúc đẩy hợp tác với Việt Nam dựa trên ba trụ cột chiến lược

Văn Hùng 27/01/2026 - 14:19

Trong trao đổi với báo chí ngày 26/1, ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định quan hệ EU - Việt Nam đã phát triển toàn diện, sâu rộng trong suốt 35 năm qua và đang đứng trước thời điểm chín muồi để được nâng tầm, với trọng tâm hợp tác xoay quanh ba trụ cột chiến lược: thương mại, chuyển đổi xanh và hòa bình - an ninh.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông António Costa - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, diễn ra trong các ngày 28 -29/1 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh dấu chặng đường 35 năm hợp tác EU - Việt Nam mà còn diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao EU gửi đi thông điệp rõ ràng về mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác tin cậy như Việt Nam, trên cơ sở chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ.

Đại sứ EU nhấn mạnh, từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đến phát triển bền vững, an ninh - quốc phòng, ngoại giao và giao lưu nhân dân, quan hệ EU - Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, EU cho rằng đã đến thời điểm phù hợp để cân nhắc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong ASEAN đạt được khuôn khổ hợp tác này với EU.

qkc1782-1769492183969836556095.jpg
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier trao đổi với báo chí trước chuyến thăm

Theo Đại sứ Julien Guerrier, trong giai đoạn mới, EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất, thương mại và đầu tư. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã giúp kim ngạch thương mại song phương tăng khoảng 40% trong vòng 5 năm kể từ khi có hiệu lực năm 2020. Tuy nhiên, EU nhận định dư địa hợp tác vẫn còn lớn và kỳ vọng hai bên sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ hai, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. EU đang tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam trong thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết khí hậu. Đây cũng là định hướng lớn đã được Việt Nam xác lập tại Đại hội XIV của Đảng.

Thứ ba, hòa bình và an ninh. Hai bên đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, bao gồm ASEAN và các sứ mệnh quốc tế. Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và một số sứ mệnh của EU tại châu Phi. Trong thời gian tới, EU mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về an ninh hàng hải, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bên cạnh ba trụ cột nêu trên, Đại sứ Julien Guerrier cho biết EU và Việt Nam sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, chuỗi giá trị số hóa và các nguồn tài nguyên thiết yếu.

“Sau 35 năm đồng hành, đã đến lúc EU và Việt Nam cùng bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới, mang lại lợi ích bền vững cho người dân và doanh nghiệp hai bên”, Đại sứ EU tại Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990. Đến nay, EU là một trong những đối tác kinh tế - thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng tầm quan hệ song phương trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
EU thúc đẩy hợp tác với Việt Nam dựa trên ba trụ cột chiến lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO