Trao tặng gần 13 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Hải Đăng| 15/05/2020 04:15

Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, giai đoạn 2 của chuỗi chương trình hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của tập đoàn Wilmar CLV (sở hữu thương hiệu Meizan) đã được phát động với tên gọi “Tháng 5 yêu thương” với tổng giá trị hỗ trợ 7 tỷ đồng.

Trao tặng gần 13 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Mở màn cho chương trình giai đoạn 2 trong tháng 5 này sẽ thông qua 4 hoạt động: Chương trình ATM di động ủng hộ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở 10 tỉnh miền Trung; Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hướng dẫn viên du lịch và đầu bếp bị mất việc trên địa bàn TP.HCM, Phú Yên, Phú Quốc; Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động ngành du lịch bị thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hỗ trợ cho nhân viên nội bộ Wilmar CLV gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

317A8187-1-JPG-5378-1589526522.jpg

Bà con đang nhận quà 

Cụ thể, hoạt động ATM di động do nhãn hàng Meizan thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung từ ngày 11/05 đến ngày 17/05. Chương trình ATM di động dưới hình thức những chuyến xe nghĩa tình sẽ đưa các nhu yếu phẩm là gạo và dầu ăn tới 20.000 hộ nghèo trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Nhu yếu phẩm hỗ trợ gồm có 100 tấn gạo ngon hảo hạng Meizan Nàng thơm, 20.000 chai dầu ăn Meizan Gold với tổng trị giá lên đến gần 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, ở giai đoạn 1 được thực hiện vào tháng 3&4/2020, Wilmar CLV cũng đã hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch, người dân ở các khu cách ly tập trung và các khu dân cư bị phong tỏa để cách ly trên cả nước. Tổng trị giá hỗ trợ của cả hai giai đoạn lên đến 13 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trao tặng gần 13 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO