LHP Venice 69: Sự "trỗi dậy" của các nữ đạo diễn

29/08/2012 05:26

Các gương mặt gạo cội và những ngôi sao mới trên bầu trời điện ảnh thế giới đã đổ về Venice (Ý) để tham dự Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 69. Lễ hội điện ảnh lâu đời nhất thế giới khai mạc ngày 29/8 với nhiều điều mới mẻ.

LHP Venice 69: Sự

Các gương mặt gạo cội và những ngôi sao mới trên bầu trời điện ảnh thế giới đã đổ về Venice (Ý) để tham dự Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 69. Lễ hội điện ảnh lâu đời nhất thế giới khai mạc ngày 29/8 với nhiều điều mới mẻ.

Hai diễn viên nổi tiếng Ben Affleck và Rachel McAdams trong To the wonder của đạo diễn Terrence Malick - Ảnh: IMDB

Chủ đề chính của LHP Venice 2012 rất thời sự: cuộc khủng hoảng kinh tế tại các nước phương Tây, cách mạng Mùa xuân Ả Rập và chủ nghĩa cực đoan. Chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn Mỹ Michael Mann, tác giả của những bộ phim hành động xuất sắc như Collateral, Manhunter, Heat hay Miami Vice...

Danh sách thành viên ban giám khảo còn có đạo diễn Hong Kong Peter Chan, nữ diễn viên Anh Samantha Norton, diễn viên - người mẫu Pháp Laetitia Casta... Họ sẽ lựa chọn các bộ phim thắng giải Gấu vàng, Gấu bạc, cúp Volpi vào ngày 8/9.

Ngoài những tên tuổi lớn, LHP Venice 2012 còn trình làng nhiều gương mặt mới mẻ đến từ những khu vực khác nhau trên thế giới, đặc biệt là thế giới Ả Rập.

Theo báo The National, giám đốc LHP Venice Alberto Barbera cho biết số lượng phim trình chiếu tại LHP năm nay có giảm so với các năm trước. Ðây là một điều lạ bởi các LHP quốc tế đang ngày càng phình to ra. Nguyên nhân bởi giám đốc Barbera muốn tập trung vào chất lượng hơn là số lượng.

Vai trò khai phá

LHP Venice lên mạng

Theo tạp chí Variety, lần đầu tiên trong lịch sử LHP Venice sẽ trình chiếu một số bộ phim tranh giải trên mạng Internet thông qua một hợp đồng với Cinando - hãng dữ liệu phim hàng đầu thế giới. Trước đó các LHP như LHP Rotterdam hay Tribeca cũng từng đưa một số phim tranh giải lên mạng Internet và thu hút hàng triệu lượt người xem. LHP Tribeca năm ngoái còn khai trương LHP Tribeca trực tuyến.

Rất nhiều tên tuổi lớn từ Hollywood và các nền điện ảnh khác đã đổ về LHP Venice. Phải kể đến đạo diễn huyền thoại Terrence Malick, đạo diễn Paul Thomas Anderson, Kim Ki Duk (Hàn Quốc), Takeshi Kitano (Nhật), Spike Lee, đạo diễn Jonathan Demme từng đoạt giải Oscar với bộ phim kinh dị The silence of the lambs (Sự im lặng của bầy cừu), các diễn viên nổi tiếng Ben Affleck, Kate Hudson, Selena Gomez, Zac Efron, Shia LaBeouf, đạo diễn Robert Redford...

Tuy nhiên ông Alberto Barbera khẳng định LHP Venice không phải là sàn catwalk cho các ngôi sao. "Các LHP phải quay trở lại với vai trò ban đầu là khám phá, thúc đẩy sự đổi mới" - giám đốc Barbera nhấn mạnh.

Ông cho biết ban tổ chức "đã mạo hiểm khi lựa chọn nhiều đạo diễn tên tuổi tranh tài cùng những gương mặt trẻ, chưa được nhiều người biết đến ở các quốc gia không có truyền thống điện ảnh lâu đời". Ngoài Mỹ và châu Âu, LHP Venice năm nay thu hút phim đến từ Philippines, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine...

Một trong những bằng chứng khác của sự đổi mới là theo báo Hollywood Reporter, LHP Venice 2012 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nữ đạo diễn. Ước tính trong tổng số 52 phim trình chiếu tại LHP Venice, các nhà làm phim nữ thực hiện 21 phim, một con số cao chưa từng thấy trong lịch sử LHP lâu đời nhất thế giới.

Bộ phim mở màn LHP Venice 2012 là The reluctant fundamentalist của nữ đạo diễn Ấn Ðộ thành danh tại Hollywood Mira Nair. Bà từng nhiều lần được đề cử giải Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA...

The reluctant fundamentalist là câu chuyện về một chàng trai trẻ người Pakistan đứng trước hai lựa chọn lớn của cuộc đời: Phố Wall hay quê hương. Một gương mặt nữ khác được chú ý đặc biệt là đạo diễn Haifaa al-Mansour người Saudi Arabia, nơi điện ảnh bị cấm đoán và phụ nữ bị phân biệt đối xử. Tác phẩm Wadjda của bà kể về một cô gái nhỏ rất muốn có một chiếc xe đạp dù bị cấm.

Nữ đạo diễn Hinde Boujemaa đến từ Tunisia mang tới LHP Venice bộ phim đầu tay It was better tomorrow, kể về một người phụ nữ gặp nhiều khó khăn để thay đổi cuộc sống khi cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập nổ ra ở Tunisia. Những nữ đạo diễn nổi bật khác tại LHP Venice năm nay là Djamila Sahraoui của Algeria, Jazmin Lopez của Argentina hay Rama Burshtein của Mỹ.

"Ðây có lẽ là dấu hiệu cho thấy cuối cùng đã có sự thay đổi trong thế giới điện ảnh, nơi tất cả chúng ta đều biết là rất phân biệt giới tính" - giám đốc LHP Venice Barbera nhận định.

Những tác phẩm nổi bật

Ðúng với vai trò một thánh đường của điện ảnh, LHP Venice 2012 có rất nhiều tác phẩm nổi bật về chất lượng nghệ thuật. Ðầu tiên phải kể To the wonder của đạo diễn Terrence Malick, người đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2011 với tác phẩm Tree of life (Cây đời).

Bộ phim tâm lý lãng mạn này kể câu chuyện về một người đàn ông khám phá lại tình cảm với người cũ sau cuộc hôn nhân thất bại. Ðây mới là bộ phim thứ bảy của đạo diễn Malick kể từ khi ông khởi đầu sự nghiệp vào năm 1969.

Ðối thủ cạnh tranh với To the wonder The master - tác phẩm của đạo diễn Mỹ Paul Thomas Anderson, người từng năm lần được đề cử Oscar. Giới quan sát dự báo The master sẽ gây một cơn bão tranh luận dữ dội tại Mỹ và châu Âu bởi nó mô tả những năm đầu của giáo phái Khoa luận giáo (Scientology).

Hai đại diện lừng lẫy của điện ảnh châu Á là Kim Ki Duk và Takeshi Kitano cũng đem tới LHP Venice các phim mới nhất của họ. Tác phẩm Pieta của đạo diễn Kim Ki Duk là câu chuyện về mối quan hệ bí ẩn giữa một người đàn ông tàn bạo làm việc cho những kẻ chuyên cho vay nặng lãi với một người phụ nữ trung niên.

Tại Hàn Quốc, Pieta đang gây tranh cãi dữ dội bởi hai yếu tố tình dục và tôn giáo đan xen. Ðạo diễn Kitano một lần nữa trở lại với đề tài mafia Nhật (yakuza) với tác phẩm Outage beyond.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua bộ phim hành động, báo thù Passioncủa đạo diễn Brian De Palma với hai nữ diễn viên chính Rachel McAdams và Noomi Rapace. Ðáng chú ý còn có Spring breakers của Harmony Korine, phim hành động chính trị The company you keep của đạo diễn Robert Redford, At any price của ngôi sao trẻ Zac Efron...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
LHP Venice 69: Sự "trỗi dậy" của các nữ đạo diễn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO