Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp: Lan tỏa những cách làm hay

Anh Khoa - Tâm An| 19/05/2023 03:12

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh với sự đa dạng về nội dung, hình thức và các hoạt động thiết thực, gắn chặt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Sáng 19/5/2023, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Chi bộ Công ty TNHH TMDV Thể dục thể thao Q.T.V (thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức) tổ chức lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp thứ 3 thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hai đơn vị triển khai trước đó là Công ty CP Cơ khí xây dựng giao thông và Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng.

Bà Phan Thị Kim Sinh - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Thủ Đức, Bí thư Đảng bộ Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức cho biết, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi đội ngũ lãnh đạo, nhân viên tại các công ty, doanh nghiệp có thể cùng nhau đọc sách, tìm hiểu các tư liệu về Bác, cũng như lắng lòng để nghe những bài hát về Bác, giúp chúng ta càng thêm tin tưởng, càng thêm yêu Bác và từ đó có thêm động lực để làm việc thật tốt với năng suất, năng lực cao nhất, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho xã hội và cho doanh nghiệp. 

QTV-1.jpg

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Thủ Đức Phan Thị Kim Sinh cùng đại biểu, nhân viên Công ty TNHH TMDV Thể dục thể thao Q.T.V tham khảo một tập sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Văn Tám

Là đơn vị thứ 162 của thành phố Thủ Đức (TP.HCM) triển khai xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ tháng 11/2022, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 (thành phố Thủ Đức) cũng đã chính thức ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bày trí trang trọng ở vị trí thuận tiện ngay tại khối trụ sở văn phòng công ty. 

Được biết, tính tháng 5/2023, trên toàn địa bàn thành phố Thủ Đức đã có khoảng 250 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. 

Với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tại công ty trưng bày hợp lý, cung cấp nhiều đầu sách, trưng bày phong phú hình ảnh và tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 cho biết:  "Các đầu sách, tài liệu trưng bày đều do các tập thể đảng viên, người quản lý, người lao động công ty sưu tầm và đóng góp, sau đó được chọn lọc kỹ lưỡng, bố trí trưng bày hợp lý theo nhiều chủ đề như các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách, tài liệu viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách, tài liệu chuyên đề nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyển tập những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người".

KGVHHCM-CCquan2-1.jpg

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 - Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Thủ Đức

Cũng theo lời bà Hằng, đáng chú ý trong số này có khá nhiều tuyển tập tài liệu được trình bày dưới dạng đồ họa thông tin (infographic) và do chính các chi bộ, các phòng, xí nghiệp và cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trực tiếp sưu tầm, biên soạn và thiết kế ra sản phẩm hoàn thiện phục vụ trưng bày.

Bà Hằng cũng thông tin thêm, qua ghi nhận thì thấy rằng nhân viên và người lao động rất quan tâm tìm đọc các tựa sách, tài liệu được giới thiệu tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cũng như sẻ chia những câu chuyện về Bác, về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó gắn kết hơn nữa mọi thành viên, từ lãnh đạo đến nhân viên, với trách nhiệm công việc, với công ty và với xã hội.

"Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục bổ sung nhiều nguồn tư liệu, tài liệu sách báo về Bác cũng như các nội dung văn hóa - chính trị thiết thực khác, để không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, đa dạng", đại diện lãnh đạo công ty khẳng định.

Lan tỏa và nhân rộng

Cũng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, tiên phong đi đầu trong các tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là Đảng bộ bộ phận Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng (trụ sở đóng trên địa bàn phường Linh Xuân). 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty Nam Việt Hưng gồm một phòng trưng bày, được thiết kế với phông chủ đạo và hình ảnh Bác ngồi làm việc trên ghế mây, một khu vực về mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các kệ sách cũng như hình ảnh liên quan đến cuộc đời và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh được bài trí và bố cục chặt chẽ.

.-4357-1684289463.jpg

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng - Ảnh: Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Thủ Đức cho biết, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã từng bước lan tỏa, tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức và người lao động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác; giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện còn nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Thủ Đức vẫn đang tiếp tục việc xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Từ những không gian, mô hình trên sẽ không ngừng tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, dần góp phần hình thành và xây dựng nên lối sống, đời sống văn hóa theo gương Bác Hồ một cách tự nhiên, tự giác để mỗi cơ quan, đơn vị thật sự là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là một hình ảnh cụ thể nhất, minh chứng cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mỗi người đứng đầu là một tấm gương cho việc học tập và làm theo Bác; góp phần thiết thực vào việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố Thủ Đức trong thời gian tới.

Là đơn vị trường học ngoài công lập, cũng trong ngày 19/5/2023, Trường TH - THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên cơ sở đào tạo.

Đại diện nhà trường cho biết, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng và thuận tiện ở khu vực thư viện, với nội dung trưng bày được chia thành 5 không gian chủ đề chuyên biệt, gồm: Chủ đề 1 - Gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ đề 2 - Giai đoạn 1911-1930: Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người; Chủ đề 3 -  Giai đoạn 1930-1945: Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ đề 4 - Giai đoạn 1945 -1969: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Chủ đề 5 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Ngô Thời Nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NTN-3-750px.jpg

Một góc trong tổng thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường TH - THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm - Ảnh: Giang Lê

Còn tại quận Bình Thạnh, ông Võ Hoàng Phú - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thạnh cho biết, hiện có 12 doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

"Quan điểm của Thường trực cũng như Ban Thường vụ Quận ủy là việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện trong các cơ quan đơn vị của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, mà cần tuyên truyền, vận động rộng rãi để tất cả mọi người cùng tham gia tùy điều kiện cụ thể, đặc biệt mở rộng đến công ty, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trong từng chung cư, hộ gia đình để từ đó tạo thành không gian văn hóa học tập chung của cả quận, góp phần hình thành nên những giá trị văn hóa học tập và làm theo Bác", Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thạnh thông tin.

BT-1-450px.jpg

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Chi bộ Doanh nghiệp phường 13, quận Bình Thạnh tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Gia Định - Ảnh: Ban Tuyên giáo quận Bình Thạnh

Tại quận 7, đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 cho biết, trong số các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp quận 7 thì Công ty Lập Phúc và Trường Tư thục THCS-THPT Đức Trí là hai đơn vị đã triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất có chiều sâu, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác giáo dục.

Cô Đặng Ngọc Như Quỳnh - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường Đức Trí cho biết, cùng với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề của tập thể chi bộ, đảng viên và giáo viên, thì việc triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Đức Trí còn gắn liền với học sinh, đó là thông qua tiết đọc sách (trong đó có chuyên đề về không gian văn hóa Hồ Chí Minh), các cuộc thi kể chuyện về Bác của khối học sinh trung học cơ sở, hay tổng hợp tài liệu, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thuyết trình về nội dung sách, tài liệu đã tổng hợp của học sinh khối trung học phổ thông, hay thi vẽ tranh.

"Sau các buổi sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa, đến nay, học sinh nhà trường đã góp vào tủ sách không gian văn hóa Hồ Chí Minh khoảng 300 quyển, và nhiều tranh ảnh có tính tham khảo cao khác", cô Quỳnh chia sẻ.

DucTri-1.jpg

Học sinh Trường Đức Trí (quận 7) giới thiệu tác phẩm vẽ tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chuyên đề, góp phần bổ sung những hình ảnh,tư liệu, tài liệu vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trường - Ảnh: Quỳnh Đặng

Có thể khẳng định rằng, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương sáng tạo của Đảng bộ TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, không chỉ đáp ứng mong muốn của người dân mà còn nhằm thông qua đó làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố.

Trên tinh thần đó, doanh nghiệp - doanh nhân trên địa bàn TP.HCM đã và đang tập trung sản xuất, phát huy tối đa sức mạnh nội tại trong công việc, gắn chặt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ cách nghĩ cho đến cách làm, từ tư duy cho đến hành động, vì Tổ quốc và vì nhân dân phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp: Lan tỏa những cách làm hay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO