13 triệu USD cho kiệt tác của Picasso

03/02/2010 01:53

Một kiệt tác hội hoạ của Pablo Picasso chưa từng được trưng bày trước công chúng trong 43 năm qua vừa được bán đấu giá với số tiền lên tới 13 triệu USD, gấp đôi so với ước tính trước đó.

13 triệu USD cho kiệt tác của Picasso

Một kiệt tác hội hoạ của Pablo Picasso chưa từng được trưng bày trước công chúng trong 43 năm qua vừa được bán đấu giá với số tiền lên tới 13 triệu USD, gấp đôi so với ước tính trước đó.

Bức hoạ Tte de Femme (Jacqueline) của Picasso.

Bức Tte de Femme (Jacqueline) vẽ chân dung người vợ thứ 2 của Picasso được danh hoạ người Tây Ban Nha vẽ năm 1963. Tác phẩm này chưa từng được trưng bày trước công chúng kể từ năm 1967 và được dự đoán có giá từ 5-6 triệu USD.

Nhưng trong cuộc đấu giá tại nhà đấu giá Christie's ở thủ đô London của Anh hôm qua, bức hoạ đã được mua với giá 13 triệu USD. Christie's không tiết lộ danh tính người mua.

Tte de Femme được lưu giữ trong bộ sưu tập cùng tên kể từ năm 1981 và đây là lần đầu tiên nó được đem bán đấu giá.

Người vợ Jacqueline của ông Picasso được cho là có chiếc cổ ngắn và danh hoạ đã hài hước “kéo dài” cổ của bà trong các bức chân dung.

Cặp đôi sống tại Notre-Dame-de-Vie, một biệt thự rộng lớn gần Mougins, Pháp và Jacqueline đã trở thành người mẫu quan trọng nhất trong số tất cả các người mẫu và nàng thơ của ông, Christie's cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
13 triệu USD cho kiệt tác của Picasso
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO