Doanh nhân Hàng Vay Chi - 78 năm dẫn dắt Việt Hương và kiến tạo khu công nghiệp
Bước vào tuổi 78, ông Hàng Vay Chi - Sáng lập Tập đoàn Việt Hương không chỉ hạnh phúc vì đã đóng góp nhiều thành quả, công sức cho sự phát triển kinh tế của đất nước và TP. HCM mà còn được đồng nghiệp, đối tác, bạn bè và gia đình dành cho nhiều tình cảm kính trọng, nể phục.
Ngày 12/12 tại tòa nhà Times Square sang trọng tại TP.HCM, trong không khí ấm áp, thân tình, bạn bè thân hữu gần xa và gia đình sẽ cùng nhau gửi lời chúc thọ sức khoẻ và nhìn lại những hành trình ông đã cống hiến cho Việt Hương suốt 78 năm qua.

78 năm - ông Hàng Vay Chi đã trải qua biết bao giai đoạn thăng trầm, chuyển mình của lịch sử và nền kinh tế của đất nước. Với tâm thế của một doanh nhân bản lĩnh, giàu nghị lực và ý chí, ngay từ những ngày đầu đất nước đổi mới, ông đã sớm nhận ra tiềm năng phát triển công nghiệp và đã kiến tạo hệ thống Khu Công nghiệp Việt Hương 1 và Việt Hương 2 tại Bình Dương.
Vào những năm 1990, KCN Việt Hương 1 (với quy mô gần 50 ha) là một trong những khu công nghiệp tư nhân đầu tiên tại Bình Dương – một quyết định táo bạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt thời gian của ông. KCN Việt Hương 1 nhanh chóng trở thành một địa chỉ tin cậy, thu hút hàng chục nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra hàng ngàn việc làm và nơi sản xuất cho nhiều thương hiệu.

Trên đà phát triển, ông tiếp tục đầu tư vào KCN Việt Hương 2 (quy mô 250ha), được quy hoạch bài bản, hiện đại hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà đầu tư quốc tế.
Tầm nhìn của ông không chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất. Ông đã định hình một mô hình phát triển đa dạng, xây dựng Tập đoàn Việt Hương trở thành một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh:
• Hạ tầng công nghiệp: Cung cấp đất công nghiệp, nhà xưởng và văn phòng cho thuê với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế.
• Dịch vụ hỗ trợ: Tư vấn đầu tư, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, hỗ trợ pháp lý giúp doanh nghiệp nước ngoài yên tâm sản xuất.
• Sản xuất chuyên sâu: Điển hình là Công ty Liên doanh Dệt nhuộm Việt Hồng (Viet Hong Textile JVC), khẳng định năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược này thể hiện tinh thần "đầu tư đồng hành", không chỉ là đối tác cho thuê mà còn là người hỗ trợ, cùng doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức.
Thành công của ông Hàng Vay Chi không chỉ nằm ở những con số ấn tượng hay những khu công nghiệp mọc lên sừng sững, mà còn ở đức độ và tinh thần trách nhiệm xã hội được vun đắp trong suốt cuộc đời.

Ông luôn đề cao chữ "Tín" trong kinh doanh và chữ "Tâm" trong đối nhân xử thế. Đối với cán bộ, công nhân viên, ông là một lãnh đạo đáng kính, luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Đối với cộng đồng, ông là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Ở tuổi 78, ông Hàng Vay Chi vẫn giữ tinh thần minh mẫn, luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Tập đoàn và cộng đồng doanh nhân.
Sự thành đạt của các con, cháu như Hàng Mỹ Quyên, Hàng Phối Quyên, Trần Văn Trọng, cùng toàn thể đại gia đình, chính là trái ngọt và là sự tiếp nối cho những di sản mà ông Hàng Vay Chi đã dày công xây dựng.