Trong nước

Doanh nghiệp Việt Nam tăng cơ hội xuất khẩu gạo sang Indonesia

Thanh An 27/02/2024 - 16:20

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia vừa thông báo, Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng nhập khẩu gạo năm 2024 thêm 1,6 triệu tấn, nâng tổng lượng gạo hạn ngạch nhập khẩu của nước này trong năm nay lên đến 3,6 triệu tấn. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu gạo sang "đất nước vạn đảo".

1-2-1663749338743519077468-1664330197534586976009.jpeg
Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng sản lượng gạo xuất khẩu sang Indonesia trong những tháng đầu năm 2024

Nguyên nhân Indonesia gia tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam do sản lượng gạo của nước này bị thiếu hụt, xuất phát từ hiện tượng El Nino trong năm 2023 khiến nước canh tác bị thiếu, việc gieo cấy vụ canh tác chính trong năm bị chậm.

Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài đã đẩy vụ thu hoạch lúa của Indonesia đến tháng 5 hoặc 6/2024 thay vì trong tháng 3-4 như các năm trước.

Sản lượng gạo sản xuất của Indonesia đang thiếu hụt trầm trọng, mùa vụ thu hoạch chính vụ chưa đến, trong khi, tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo sẽ bắt đầu trung tuần tháng 3/2024 và kéo dài trong 1 tháng khiến nhu cầu về lương thực, thực phẩm sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Thương vụ Việt Nam nhận định đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia.

Thương vụ Việt Nam cũng dự báo, Chính phủ Indonesia sẽ phải tiếp tục sớm mở thầu mua thêm gạo, ngoài đợt chốt thầu thu mua 500.000 tấn gạo vào ngày 17/1 vừa qua (trong đó các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã thắng thầu cung cấp hơn 300.000 tấn gạo). Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam được khuyến nghị cần theo dõi sát thông tin thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp Việt Nam tăng cơ hội xuất khẩu gạo sang Indonesia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO