Đô thị thông minh: Dữ liệu là huyết mạch

Song Hà| 17/10/2019 02:48

Từ ngày 21-24/10/2019, UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế quan trọng về công nghệ thông tin tại Đà Nẵng gồm: Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh - Smart City Summit lần thứ 3 và Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản - Japan ICT Day lần thứ 12.

Đô thị thông minh: Dữ liệu là huyết mạch

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh

Việc Đà Nẵng tham gia tổ chức hai sự kiện lớn này nhằm triển khai chủ đề “Năm tiếp tục thu hút đầu tư” của thành phố, đồng thời thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị tập trung vào 4 hội thảo chuyên đề cụ thể: Điều hành thành phố thông minh dựa trên phân tích dữ liệu; Chính quyền số và tài chính cho thành phố thông minh; Hạ tầng và công nghệ cho thành phố thông minh và Các ứng dụng thành phố thông minh.

Điều hành thành phố thông minh dựa trên phân tích dữ liệu là vấn đề được nhiều chuyên gia công nghệ đặc biệt quan tâm. Đây cũng là một trong 4 hội thảo chuyên đề chính của sự kiện Smart City Summit 2019, diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 21-24/10/2019.

Theo các chuyên gia, thành phố thông minh hiểu một cách đơn giản là một thành phố sử dụng công nghệ để cải thiện mọi khía cạnh trong việc vận hành hoạt động của thành phố và nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân ở đó. Để trở thành một thành phố thông minh, các thành phố cần xây dựng được nguồn dữ liệu chung đáng tin cậy để dựa vào đó Chính quyền sẽ đưa ra được những quyết định dài hạn. Dữ liệu được xem như là huyết mạch của một thành phố thông minh. Việc quản lý dữ liệu hiệu quả không chỉ giới hạn ở việc thu thập và lưu trữ dữ liệu, mà còn phải bao gồm dữ liệu được chia sẻ và kết hợp để có thể truy cập, phân tích và sử dụng giữa các phòng ban, giữa các tổ chức và thậm chí cho cả cộng đồng. Hầu hết các thành phố sẽ thực hiện chia sẻ dữ liệu như một phần của hành trình tiến hóa từ tích hợp dữ liệu đến trao đổi dữ liệu và sau đó đến thị trường dữ liệu.

Những gì chúng ta cần trong một nền tảng dữ liệu tốt cho thành phố thông minh? Những thách thức của việc thực hiện là gì? Làm thế nào chính sách của Chính quyền có thể giúp thúc đẩy dữ liệu mở? Chúng ta có thể học được gì từ các thành phố khác? Dữ liệu mở thế nào để vẫn đảm bảo quyền riêng tư? Những quan ngại về an ninh mạng?... Những câu hỏi này sẽ được thảo luận và trả lời trong Phần 1 - Dữ liệu lớn cho thành phố thông minh

Smart City Summit là sự kiện quốc tế thường niên được nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu vực, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới như: IoT, Big Data, AI, SMAC… giúp quản lý hiệu quả hoạt động của thành phố và đem lại các tiện ích thiết thực, an sinh xã hội cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp.

SmartCity-Summit-2018-3142-1571291301.jp

SmartCity Summit 2018 tại Hà Nội

Năm nay, sự kiện dự kiến sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu, trong đó có khoảng 200 địa biểu quốc tế, gồm lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của việt Nam; lãnh đạo các thành phố lớn tại Việt Nam và khu vực; lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới...

Đà Nẵng là địa phương được Chính phủ quyết định tham gia là thành viên của mạng lưới thành phố thông minh ASCN (ASEAN SMART CITY NETWORK). Trong năm 2019, Đà Nẵng dành được nhiều giải thưởng quan trọng về CNTT như: năm thứ 11 liên tiếp đứng nhất về chỉ số VietNam ICT Index; giải thưởng Smart City Award năm 2019 do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện năm nay còn có Hội nghị các lãnh đạo các thành phố (Leaders' Talk) - hoạt động do Ban tổ chức phối hợp với WEGO (Tổ chức các thành phố thông minh và phát triển bền vững thế giới) và ASOCIO (Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương).

Japan ICT Day là hoạt động xúc tiến hợp tác dành cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam - Nhật Bản do VINASA và Ủy ban hợp tác Việt - Nhật (VJC) phối hợp tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2007. Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương; cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của nhiều tổ chức Nhật Bản như Đại sứ quán Nhật Bản, JETRO, JISA, JEITA, KEIS, OADC, CSAJ, JASA...

Japan ICT Day 2019 với chủ đề “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy chuyển đổi số” sẽ có sự tham dự của 350 đại biểu với gần 100 đại biểu đến từ Nhật Bản, với ba chuyên đề: Hợp tác CNTT Việ t- Nhật trong xu hướng công nghệ mới, Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản, và Nâng cao hiệu quả trong gia công xuất khẩu phần mềm. Japan ICT Day 2019 cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác CNTT Việt - Nhật tại Đà Nẵng nói riêng và hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Đà Nẵng nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đô thị thông minh: Dữ liệu là huyết mạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO