Diễn đàn VSCF 2025: Giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập mà không bị “đuối sức”
Trước nhiều thách thức, áp lực của ngành Xây dựng về việc chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam 2025 (VSCF 2025) sẽ mang đến không gian đối thoại có chiều sâu với nhiều giải pháp kỳ vọng được tháo gỡ, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch SACA, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ và cho biết một số thông tin liên quan đến Diễn đàn
*Theo ông, hiện nay đâu là “nút thắt” lớn nhất của ngành xây dựng tại Việt Nam và riêng TP. HCM ?
- Nút thắt lớn nhất hiện nay chính là khoảng cách giữa cam kết và hành động. Chúng ta nói rất nhiều về Net Zero, nhưng vẫn thiếu các cơ chế cụ thể để biến cam kết đó thành kế hoạch khả thi cho doanh nghiệp.
Ngành xây dựng cũng là một trong những lĩnh vực phát thải lớn nhất, xuyên suốt toàn bộ vòng đời công trình từ sản xuất vật liệu, xây dựng, vận hành cho đến tháo dỡ, thi công. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi chưa diễn ra một cách đồng bộ, thiếu sự nhất quán từ tư duy phát triển, cơ chế chính sách đến hành vi của thị trường và còn phân mảnh. Một số doanh nghiệp tiên phong đã áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh, vật liệu thân thiện môi trường nhưng phần lớn vẫn gặp rào cản về chi phí đầu tư ban đầu, thiếu tiêu chuẩn thống nhất và thiếu các cơ chế khuyến khích đủ mạnh.
Riêng TP.HCM dù có nhiều lợi thế để dẫn dắt xu hướng này nhưng cần một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới chuyên gia, thay vì các nỗ lực đơn lẻ.

*“Hội tụ và Hợp tác để thúc đẩy Xây dựng bền vững tại Việt Nam”. Vì sao Ban Tổ chức chọn chủ đề này cho Diễn đàn , thưa ông?
- Chuyển đổi bền vững không thể thành công nếu mỗi bên đi một hướng. Ngành xây dựng liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực như quy hoạch, tài chính, năng lượng, vật liệu, công nghệ và môi trường. Nếu thiếu sự hội tụ về tầm nhìn và thiếu hợp tác thực chất, các cam kết về Net Zero rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.
Chính vì vậy, VSCF 2025 sẽ tạo ra một không gian đối thoại có chiều sâu, nơi chính sách gặp thực tiễn, nơi doanh nghiệp không chỉ đến để “nghe”, mà tham gia vào quá trình kiến tạo giải pháp, tập trung vào những mô hình và giải pháp có thể triển khai ngay, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, thay vì những ý tưởng xa rời thực tế.
* Ông kỳ vọng Diễn đàn sẽ tạo ra những chuyển động gì cụ thể trong chính sách, đầu tư và tiêu chuẩn công trình xanh?
- VSCF 2025 sẽ là điểm khởi đầu cho các chuyển động dài hạn của ngành. Diễn đàn sẽ góp phần làm rõ các “điểm nghẽn” trong cơ chế hiện hành, đặc biệt liên quan đến tiêu chuẩn công trình xanh và vật liệu xây dựng, từ đó kiến nghị những điều chỉnh sát thực tế hơn.
Đồng thời, hướng tới kết nối các nguồn vốn xanh, tài chính bền vững với những dự án có tính khả thi và minh bạch. Khi dòng vốn được dẫn dắt đúng hướng, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng bền vững.
Đặc biệt, Diễn đàn kỳ vọng thúc đẩy sự hài hòa giữa các chuẩn mực quốc tế với điều kiện trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập mà không bị “đuối sức”, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị toàn cầu.
* VSCF 2025 sẽ giới thiệu những mô hình gì và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận ra sao?
- Ba yếu tố công nghệ, vật liệu xanh và tài chính xanh được xem như bộ giải pháp tích hợp. Công nghệ giúp tối ưu thiết kế và vận hành công trình, vật liệu xanh giúp giảm phát thải ngay từ đầu, còn tài chính xanh là đòn bẩy để doanh nghiệp đủ tự tin thực hiện chuyển đổi.
Tại VSCF 2025, chúng tôi sẽ giới thiệu các mô hình đã được triển khai thành công tại Việt Nam và trong khu vực, từ nhà máy vật liệu đạt chuẩn xanh, công trình tiết kiệm năng lượng, đến các giải pháp tài chính hỗ trợ chuyển đổi, với sự tham gia của các tổ chức như IFC, USGBC, EuroCham. Những mô hình này không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn mà doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể bắt đầu từ những cải tiến nhỏ nhưng mang tính bền vững và lâu dài.

Thông qua đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và quan trọng hơn là tạo ra sự đồng thuận giữa các bên liên quan VSCF 2025 kỳ vọng sẽ tác động trực diện vào khoảng trống chính sách và những thách thức, khó khăn để việc chuyển đổi xanh của doanh nghiệp sẽ diễn ra tự nhiên hơn và bền vững hơn.
* Xin cảm ơn ông!