"Giải cứu" hàng loạt hồ

MỘC MIÊN| 16/04/2010 09:37

Hà Nội hiện được xếp vào danh sách những thủ đô có nhiều hồ, ao bậc nhất thế giới. Chỉ tính trên địa bàn 10 quận nội thành của Hà Nội đã có 111 hồ, ao; trong số đó, gần 2/3 chưa được cải tạo...

Hồ Gươm

Hà Nội hiện được xếp vào danh sách những thủ đô có nhiều hồ, ao bậc nhất thế giới. Chỉ tính trên địa bàn 10 quận nội thành của Hà Nội đã có 111 hồ, ao; trong số đó, gần 2/3 chưa được cải tạo, hoặc bị lấn chiếm vô tội vạ, hoặc trở thành những túi rác lưu cữu gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng nặng nề đến khả năng tiêu thoát nước.

Bởi vậy, càng gần đến ngày Thủ đô ngàn năm tuổi, cải tại những hồ nước quý hiếm này càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là lý do để khá nhiều đề án cải tạo môi trường 10 quận nội thành đã và tiếp tục khởi động với kêu gọi “các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước cùng chung tay với Hà Nội làm sạch các hồ, ao”, góp phần thiết thực chào đón 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đáng chú ý là đề án cải tạo đồng bộ 44 hồ nội thành Hà Nội và một hồ ở thị xã Sơn Tây vừa được phát động mới đây, với mục tiêu đến năm 2015, sẽ có 50% trong số này giải quyết được tình trạng úng ngập cục bộ, về cơ bản cải thiện được điều kiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Trước mắt, đề án này sẽ tập trung xử lý 12 hồ bị đánh giá mức độ ô nhiễm nặng nhất và hiện đang gặp khó khăn nhất trong khâu thoát nước. Điều đáng nói là việc nạo vét, cải tạo các hồ hiện vẫn tùy thuộc ở năng lực và quyết tâm của các chủ đầu tư. Có thể thấy, chủ trương xã hội hóa thể hiện trong việc huy động vốn còn không ít khó khăn cũng như khả năng tham gia của các doanh nghiệp vào dự án này vẫn chỉ là mức độ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, sẽ áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án và tiến hành triển khai ngay sau khi xác định được chủ đầu tư. Cụ thể, thành phố đã đề ra một số ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia đề án như được khai thác sử dụng các công trình mặt nước, hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ, được vay vốn ưu đãi, được miễn giảm thuế sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp (trong trường hợp khai thác kinh doanh dịch vụ từ dự án)...

Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cũng được ngân sách thành phố gánh vác. Thêm nữa, nếu làm tốt, doanh nghiệp còn được khen thưởng... Dự kiến, sẽ lập một chuyên trang trên cổng giao tiếp điện tử của thành phố nhằm kịp thời thông tin về tiến độ các dự án, đồng thời giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện dự án.

Ngay sau khi lời kêu gọi được phát động, Hà Nội đã nhận sự hưởng ứng khá mạnh từ các doanh nghiệp: trên 40 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia với hơn 400 tỷ đồng cho dự án cải tạo các hồ nội thành. Nhiều doanh nghiệp nhẹ lòng khi những băn khoăn về thủ tục hành chính nhiêu khê có thể tác động xấu tới tiến độ thực hiện dự án đã được Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gỡ bỏ với yêu cầu “các sở, ngành của thành phố phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, thông thoáng nhất”.

Sáu tháng trước, Hà Nội đã từng tổ chức thí điểm xử lý ô nhiễm 7 hồ nội thành với công nghệ mới tại hồ Hai Bà Trưng, Kim Liên, Xã Đàn...

Nằm trong chuỗi hồ nội thành cần “gạn đục khơi trong”, khu vực hồ Gươm hiện có khá nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang nhằm “về đích” trong dịp phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Để kịp tiến độ chuẩn bị cho ngày Đại lễ, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan cho thực hiện những hạng mục ưu tiên như thay thế, lắp đặt những cột đèn chiếu sáng mới; duy trì, lắp mới bóng đèn chiếu sáng các công trình kiến trúc quanh hồ (Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc) đồng thời thi công lần lượt các hạng mục khác như nạo vét, hút bùn lòng hồ, kè hồ, lát hè, rãnh thoát nước... Các vườn hoa, cây xanh, tiểu cảnh ven hồ được yêu cầu khẩn trương hoàn thành thiết kế, cắt, sửa trước ngày 30/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Giải cứu" hàng loạt hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO