Album ảnh

Công viên bờ sông Sài Gòn - điểm đến văn hóa - du lịch mới của TP.HCM

LH - Ảnh: Quỳnh Lâm 30/12/2023 16:20

Công viên bờ sông Sài Gòn ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang được hoàn thiện các hạng mục để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn trong dịp Tết Dương lịch 2024. Đây cũng là địa điểm diễn ra sự kiện chào đón năm mới tối 31/12 với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

5j0a5715.jpg
Công viên bờ sông Sài Gòn vừa khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 23/12. Khu vực công viên được chỉnh trang, cải tạo có tổng diện tích gần 20 ha với 13 hạng mục chính như: khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên đá, đài phun nước, hệ thống màn hình Led cổ động tuyên truyền kết hợp quảng cáo...
5j0a5631.jpg
Không gian công viên được thiết kế bắt mắt, thân thiện với hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, ghế ngồi và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật…
5j0a5671.jpg
Điểm nhấn đặc sắc của công viên bờ sông Sài Gòn là cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m2 được bố trí khu vực ven bờ sông và phía sau Đình thần An Khánh.
5j0a5699.jpg
Khoảng 15.000 cây hoa hướng dương trong đợt 1 đang nở rộ đón Tết Dương lịch 2024.
5j0a5668.jpg
Giữa đồng hoa hướng dương có cầu gỗ nhỏ để người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh check in.
5j0a5685.jpg
Theo kế hoạch, 20.000 cây hướng dương được trồng đợt 2 sẽ trổ hoa dịp Tết Nguyên đán.
5j0a5672.jpg
Các công nhân đang tưới nước cho cánh đồng hoa hướng dương kịp nở rộ phục vụ người dân, du khách tham quan.
5j0a5607.jpg
Chuỗi bè nổi thủy sinh với những chậu hoa bắt mắt...
5j0a5624.jpg
Lối đi dọc theo bờ sông được lát gạch, trồng cây xanh, chiếu sáng để người dân có thể dạo mát, ngắm cảnh trung tâm Q.1 bên kia sông Sài Gòn.
5j0a5706.jpg
Khu vực ga tàu thủy Thủ Thiêm cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Đối diện ga tàu là sân sinh hoạt cộng đồng đa năng và đài phun nước.
5j0a5679.jpg
Công nhân cấp tập lát gạch vỉa hè dành cho người đi bộ. Kinh phí đầu tư công viên bờ sông Sài Gòn khoảng 90 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây cũng là địa điểm diễn ra sự kiện chào đón năm mới tối 31/12 với pháo hoa cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
5j0a5618.jpg
Phát biểu tại Lễ khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn ngày 23/12, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, đây không chỉ là công viên xanh mà còn là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như Đình thần An Khánh, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm… Qua đó, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, những người có công khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm.
5j0a5587.jpg
Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công để toàn bộ không gian công viên bờ sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành trước ngày 31/1/2024 tạo ra điểm đến văn hóa - du lịch mới cho TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công viên bờ sông Sài Gòn - điểm đến văn hóa - du lịch mới của TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO