Toàn cảnh

Chuyến thăm Lào - Campuchia của Tổng Bí thư: Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác chiến lược

Sơn Nguyễn 07/02/2026 17:00

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai quốc gia láng giềng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác kéo dài hai ngày với gần 40 hoạt động, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia; đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; đồng thời cùng người đứng đầu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia.

Các hoạt động diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và đạt được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi được tín nhiệm bầu lại giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với Lào và Campuchia phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của thời đại và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia.

bo_ngoai_giao_1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chứng kiến lễ ký văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026 - 2030

Một điểm nhấn nổi bật của chuyến công tác là sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và giàu tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân hai nước Lào và Campuchia dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hình ảnh đông đảo người dân địa phương cùng cộng đồng người Việt Nam tại sở tại tay cầm quốc kỳ, chân dung các nhà lãnh đạo, đứng dọc hai bên đường chào đón đoàn từ sân bay đến các địa điểm làm việc đã để lại ấn tượng sâu sắc, phản ánh sinh động nền tảng tình cảm bền chặt giữa nhân dân ba nước.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, kết quả nổi bật và có ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác là sự thống nhất rất cao về phương hướng hợp tác, thể hiện tư duy đổi mới từ lãnh đạo cao nhất của ba Đảng. Trọng tâm hợp tác được xác định rõ trên nhiều lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất những trọng tâm cần triển khai ngay trong nhiệm kỳ nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là quy luật phát triển và là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Việt Nam sẵn sàng cùng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

tong_bi_thu_3.jpeg.jpg
Chiều 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa 3 người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào

Về phía Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục sát cánh, cùng bứt phá và cùng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng tại Lào là việc hai Tổng Bí thư đồng chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, hai bên tái khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Kết thúc các hoạt động tại Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia tiếp tục ghi dấu ấn với việc hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia.

Trong đó, hai nước khẳng định nhất quán coi trọng đặc biệt quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào. Các cuộc gặp đã thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác ba bên trong giai đoạn phát triển mới, qua đó củng cố vững chắc tin cậy chính trị và tăng cường phối hợp chiến lược.

Bên cạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời gian thăm, động viên và chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Lào và Campuchia. Tổng Bí thư chia sẻ về vận hội mới của đất nước sau Đại hội XIV, khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - tự chủ, tự cường; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, đề nghị các nước bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả.

Chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để quan hệ giữa Việt Nam với hai quốc gia láng giềng tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời mở ra các định hướng hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của ba quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chuyến thăm Lào - Campuchia của Tổng Bí thư: Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác chiến lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO