Chủ tịch TP.HCM nêu nguyên tắc “6 rõ, 3 không” trong giải ngân đầu tư công
Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo nguyên tắc “6 rõ, 3 không”, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.
Chiều 4/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6; đồng thời giao ban công tác đầu tư công với các xã, phường, đặc khu. Tại hội nghị, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nội dung trọng tâm nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong năm nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết dù kết quả giải ngân đầu tư công đã có cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tính đến hết tháng 5, thành phố giải ngân khoảng 24.918 tỷ đồng, đạt gần 17% kế hoạch vốn năm 2026, thấp hơn mức bình quân của cả nước và còn cách xa mục tiêu đề ra.
Theo ông Nguyễn Văn Được, đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của TP.HCM. Nếu được triển khai hiệu quả, nguồn vốn này có thể đóng góp từ 3-4% vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Ngược lại, việc giải ngân chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số mà TP.HCM đang theo đuổi.
“Với tiến độ giải ngân như hiện nay, tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ bị tác động. Muốn đạt được mục tiêu đề ra, thành phố phải tạo bước đột phá trong giải ngân đầu tư công”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.
Để tháo gỡ các điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trong đó, yếu tố “rõ kết quả” được xem là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả công việc của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Được cũng nêu nguyên tắc “3 không”, gồm: không đổ lỗi cho đơn vị khác; không đổ lỗi cho cơ chế, chính sách; không được thiếu quyết liệt và không thể không có sản phẩm cụ thể. Theo ông, mọi cam kết phải được chuyển hóa thành kết quả thực tế, tránh tình trạng chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay kế hoạch trên giấy.
Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu gắn kết quả giải ngân đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ được giao xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) liên quan đến giải ngân đầu tư công để làm căn cứ xem xét trách nhiệm cá nhân và tập thể.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong quý I vừa qua, hơn hai phần ba số xã, phường trên địa bàn có tỷ lệ giải ngân đầu tư công bằng 0 hoặc rất thấp. Đây là thực trạng đáng lo ngại trong bối cảnh thành phố đang cần nguồn lực đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển hạ tầng.
Do đó, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án, địa phương có tiến độ giải ngân chậm sang những công trình trọng điểm hoặc các đơn vị có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Những nơi tiếp tục để xảy ra tình trạng giải ngân thấp kéo dài sẽ bị xem xét trách nhiệm.
“Không thể chấp nhận tình trạng nơi cần vốn để đầu tư thì thiếu nguồn lực, trong khi nơi được giao vốn lại không giải ngân được. Giải ngân 100% vốn đầu tư công là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thành phố sẽ xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhằm bảo đảm phản ánh đúng thực tế, hạn chế tình trạng báo cáo hình thức. Mục tiêu cuối cùng là hướng đến một nền hành chính phục vụ, trong đó người dân thực sự hài lòng và doanh nghiệp thực sự thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD, tăng 5,3%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 20,3%.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 401.000 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định nhiệm vụ của những tháng còn lại trong năm vẫn rất nặng nề. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương cần chủ động hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, khơi thông nguồn lực đất đai và tài sản công, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong năm 2026.
Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trân trọng mời doanh nghiệp và người dân dành thời gian THAM GIA KHẢO SÁT “Nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng cuối tuần” nhằm thu thập ý kiến thực tiễn, làm cơ sở xây dựng giải pháp, đề xuất chính sách và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cho kinh tế cuối tuần tại TP.HCM.