Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco
Tối 24/7 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Salé Rabat, thủ đô Rabat, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco từ ngày 24-27/7 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami.
Ra đón đoàn tại sân bay có Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami, Tổng Thư ký Hạ viện Najib El Khadi và Vụ trưởng Vụ lễ tân Hạ viện. Về phía Việt Nam có Đại sứ Lê Kim Quy và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Hạ viện Morocco.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Morocco sau 6 năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp và kinh tế.

Morocco là quốc gia có vị trí chiến lược tại Bắc Phi, nằm gần châu Âu, tiếp giáp cả Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Mỹ, Liên minh châu Phi, Morocco hiện là nền kinh tế phát triển hàng đầu khu vực và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại Bắc Phi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Morocco và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Morocco. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đồng chủ trì Tọa đàm chính sách pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Morocco, nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Morocco, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Morocco - Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Morocco - Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Morocco.

Sau gần 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Morocco đã thiết lập quan hệ bền chặt trên cả ba kênh: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Hai bên thường xuyên phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo…
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Việt Nam và Morocco trong các lĩnh vực như lập pháp, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và du lịch, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong những năm tới.
Việt Nam và Morocco thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1961. Kể từ đó, quan hệ song phương không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, vào tháng 2/2014, Morocco chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ - một dấu mốc quan trọng trong hợp tác song phương về kinh tế và thương mại.
Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 302 triệu USD, tăng 28,5% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Morocco đạt 275,95 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, hạt tiêu, cà phê. Ngược lại, Morocco xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 26,52 triệu USD, gồm các sản phẩm như máy vi tính, linh kiện điện tử, phân bón, da và giày dép.
Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng có những bước phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Morocco duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn, tham vấn tại nhiều diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.