Cha, con và F1

PHƯƠNG CHI| 21/04/2012 05:19

Cha truyền, con nối. Cụm thành ngữ ấy xuất hiện ở bất cứ môn thể thao nào, và F1 cũng không phải là ngoại lệ, khi các ông bố truyền ngọn lửa đam mê tốc độ cho con trai.

Cha, con và F1

Cha truyền, con nối. Cụm thành ngữ ấy xuất hiện ở bất cứ môn thể thao nào, và F1 cũng không phải là ngoại lệ, khi các ông bố truyền ngọn lửa đam mê tốc độ cho con trai.

Đọc E-paper

Trước nhà Rosberg, F1 cũng đã chứng kiến nhiều cặp cha con khác như Graham và Damon Hill hay Gilles Villenueve và Jacques Villeneuve... Trong tương lai, người ta cũng hoàn toàn có thể chứng kiến con của... Michael Schumacher hay con của Fernando Alonso cũng lao đi trên đường đua, noi gương những ông bố từng là vô địch thế giới.

- Keke (Phần Lan) và Nico Rosberg (Đức): Năm 1982, Keke Rosberg giành chức vô địch thế giới trong màu áo đội đua Williams, dù chỉ thắng duy nhất một chặng ở mùa giải năm ấy (GP Thụy Sĩ). Suốt sự nghiệp của mình (1978 - 1986), ông cũng mới 5 lần thắng chặng. Còn Nico vừa giành được ngôi nhất chặng đầu tiên sau 111 GP.

- Graham và Damon Hill (Anh): Graham từng 2 lần vô địch thế giới trong các năm 1962, 1968 và có biệt danh là “Ngài Monaco” bởi 5/14 chức vô địch chặng của ông diễn ra tại Công quốc này. Ông qua đời năm 1975 sau một tai nạn máy bay. Con trai ông, Damon là người duy nhất trong làng đua F1 cũng vô địch thế giới giống cha. Kể từ chức vô địch đầu tiên tại GP Hungary 1993, Damon đã 22 lần nhất chặng.

- Gilles Villenueve và Jacques Villeneuve (Canada): Gilles Villeneuve từng là tay lái nổi tiếng của Ferrari với 6 lần nhất chặng (lần đầu tiên tại quê nhà năm 1978), và là á quân thế giới năm 1979. 18 năm sau, cậu con trại Jacques Villeneuve thậm chí còn làm được hơn cha khi bước lên ngôi địch thế giới, trong màu áo Williams. Anh giải nghệ năm 2006, sau 10 năm thi đấu, với tổng cộng 11 chức vô địch chặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cha, con và F1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO