CEO Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN sau nhịp giảm mạnh
Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), ông Danny Le, vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.
Theo thông báo gửi cơ quan quản lý, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.
Hiện ông Danny Le đang nắm giữ khoảng 3,95 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 0,26% vốn điều lệ của Masan. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần của vị CEO này sẽ tăng lên gần 8,95 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,59% vốn.
Động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo Masan diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSN vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng kể. Tính từ cuối tháng 1/2026, thị giá MSN đã giảm gần 19%, lùi về dưới mốc 70.000 đồng/cổ phiếu - vùng giá thấp nhất kể từ giữa năm 2025. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng 11/3, cổ phiếu này đã có dấu hiệu hồi phục, giao dịch quanh vùng 70.000 - 71.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 4% so với phiên trước đó.
Nếu tính theo vùng giá thị trường hiện tại, giá trị thương vụ mua vào của ông Danny Le có thể lên tới khoảng 350 tỷ đồng.

Việc lãnh đạo cấp cao đăng ký mua cổ phiếu diễn ra ngay sau giai đoạn thị trường chứng khoán biến động mạnh, khi VN-Index từng ghi nhận phiên giảm sâu đầu tuần. Động thái này thường được giới đầu tư xem như tín hiệu thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.
Về hoạt động kinh doanh, Masan đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt từ 93.500 đến 98.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15 - 20% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt 7.250 - 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7 - 17%.
Trọng tâm chiến lược trong năm tới của tập đoàn là tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính, đẩy mạnh số hóa chuỗi vận hành và mở rộng nền tảng hội viên, đồng thời tăng cường sự cộng hưởng giữa các mảng tiêu dùng, bán lẻ và sản xuất.
Trong hệ sinh thái Masan, mảng bán lẻ tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò trụ cột tăng trưởng. WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi WinMart, WinMart+ và WiN được xem là trung tâm của hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ của tập đoàn. Năm 2025, hệ thống này ghi nhận doanh thu gần 39.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 501 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước.
Bước sang năm 2026, Masan đặt kế hoạch mở rộng mạnh mạng lưới bán lẻ với mục tiêu bổ sung thêm 1.000 - 1.500 cửa hàng mới, nhằm tăng độ phủ thị trường song song với cải thiện hiệu quả vận hành.
Song song với bán lẻ truyền thống, Masan cũng thúc đẩy chiến lược tích hợp sâu hơn giữa tiêu dùng, dữ liệu và dịch vụ tài chính. Theo định hướng của ban lãnh đạo, tập đoàn đang xây dựng mô hình nền tảng số kết nối với Techcombank, cho phép người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngay tại điểm bán.
Chiến lược “Point of Life” tiếp tục được Masan theo đuổi, kết hợp với việc hiện đại hóa hệ thống phân phối theo định hướng “bao đủ - phủ dày - bày đẹp”, từng bước kết nối các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp trong cùng một nền tảng tiêu dùng.