Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chính thức thông xe kỹ thuật
Ngày 19/12, tại xã Ea Knuếc (Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), đồng thời khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột.
Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị thi công và đông đảo người dân trong khu vực dự án.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái nhấn mạnh, đây là hai công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Việc đưa các công trình vào khai thác kỹ thuật góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh, đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.
Theo lãnh đạo tỉnh, khi hoàn thành toàn tuyến, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ hình thành trục giao thông ngang chiến lược, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, liên thông với các trục giao thông dọc quốc gia, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và hệ thống logistics. Tuyến cao tốc được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho toàn vùng.

Dự án thành phần 3 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có chiều dài 48 km, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ xã Ea Kar và kết thúc tại xã Ea Knuếc, đi qua địa bàn 7 xã của tỉnh Đắk Lắk. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.
Cùng dịp này, Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột cũng chính thức được khánh thành. Tuyến đường có chiều dài 39 km, tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường giúp phân luồng xe tải nặng, xe container ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, qua đó giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan đô thị.
Đáng chú ý, tuyến đường tránh phía Đông kết nối trực tiếp với ba tuyến quốc lộ trọng yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm Quốc lộ 14, Quốc lộ 26 và Quốc lộ 27, đồng thời liên thông với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Việc kết nối đồng bộ này góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa khu vực rừng và biển, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị, khu công nghiệp, thu hút đầu tư và bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực Tây Nguyên.
Cũng trong ngày 19/12, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công một số dự án quan trọng khác, trong đó có Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan, do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất và mặt nước hơn 136 ha, hướng tới hình thành tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng hiện đại, gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Các công trình được thông xe kỹ thuật, khánh thành và khởi công trong dịp này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.