Quốc tế

Campuchia thu hút gần 5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài năm 2023

PV 07/01/2024 13:00

Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) vừa công bố số liệu cho thấy, xứ chùa tháp thu hút khoảng 4,92 tỷ USD đầu tư nước ngoài năm 2023, tăng 22% so với 4,03 tỷ USD của năm 2022.

Theo CDC, năm 2023 Campuchia đã phê duyệt 268 dự án, tạo ra 307.000 việc làm, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và du lịch.

mot-du-an-co-so-ha-tang-co-von-nuoc-ngoai-o-campuchia-anh-bkp.jpg
Một dự án cơ sở hạ tầng có vốn nước ngoài ở Campuchia - Ảnh: BKP

Ba nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia là Trung Quốc, Singapore và Malaysia. Riêng Trung Quốc chiếm 66% tổng số vốn đầu tư.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Campuchia Penn Sovicheat cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia – Trung Quốc và luật đầu tư mới của Campuchia, là những yếu tố then chốt thu hút dòng vốn nước ngoài trong năm 2023. Ông Penn đánh giá, các dự án mang đến tài chính, công nghệ và việc làm cho người dân. Điều này đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt nhiều khó khăn.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2023, GDP của Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 5,4%. Đây là con số tương đối cao so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Campuchia thu hút gần 5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO