Toàn cảnh

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới, định hướng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu

Nguyễn Hùng 19/03/2026 15:05

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới, xác lập tầm nhìn dài hạn nhằm đưa Thủ đô trở thành đô thị toàn cầu có trình độ phát triển cao và bền vững.

Nghị quyết nhấn mạnh định hướng xây dựng Hà Nội theo mô hình “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó con người là trung tâm, đồng thời là động lực của quá trình phát triển. Thủ đô được xác định không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là đầu mối lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo lộ trình đề ra, đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành phố sẽ hình thành các trung tâm giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo có vị thế trong khu vực.

Đến năm 2045, Thủ đô hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với hạ tầng đồng bộ, quản trị đô thị hiện đại và chất lượng sống của người dân ở mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội được định hướng trở thành thành phố toàn cầu, phát triển bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc hàng đầu thế giới.

image (45)
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới, xác lập tầm nhìn dài hạn nhằm đưa Thủ đô trở thành đô thị toàn cầu có trình độ phát triển cao và bền vững

Về kinh tế, Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2035. Đến năm 2030, quy mô GRDP dự kiến đạt trên 113 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD; đến năm 2035 đạt khoảng 200 tỷ USD và 18.800 USD/người.

Giai đoạn 2036 - 2045, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 640 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD. Đến năm 2065, GRDP có thể đạt khoảng 1.920 tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD.

Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết là xây dựng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, chuyển từ “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý và phát triển đô thị.

Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị đa trung tâm, đa cực, kết nối bằng hệ thống hạ tầng chiến lược và giao thông công cộng khối lượng lớn. Cấu trúc phát triển được chuyển từ “đơn cực” sang “đa cực - liên kết - lan tỏa”, nhằm tối ưu hóa không gian và phân bổ nguồn lực.

Các hành lang sinh thái - văn hóa dọc sông Hồng và các hệ thống sông lớn được xác định là nền tảng tổ chức không gian đô thị, kết hợp với phát triển bền vững và bảo tồn giá trị tự nhiên.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được ưu tiên, với mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị vào năm 2030. Thành phố đồng thời nghiên cứu khai thác lưỡng dụng các sân bay hiện hữu như Gia Lâm, Hòa Lạc và xem xét xây dựng thêm sân bay quốc tế thứ hai tại khu vực phía Nam.

Nghị quyết xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ then chốt, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò trung tâm.

Kinh tế số được kỳ vọng đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng, trong khi công nghiệp văn hóa chiếm từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người ở mức cao và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị được coi là yếu tố quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò trung tâm của Hà Nội trong liên kết vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các khu vực lân cận. Thành phố sẽ giữ vai trò hạt nhân, dẫn dắt phát triển thông qua các hành lang kinh tế và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hà Nội tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa và con người, bảo tồn các giá trị nghìn năm văn hiến gắn với hiện đại hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, Nghị quyết 02 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hà Nội bứt phá, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị toàn cầu trong những thập niên tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới, định hướng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO