Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM đã lấy hơn 5.700 ý kiến trước khi chọn biểu tượng “giọt nước mắt - trái tim”
Chiều 2/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài thuộc đơn vị bầu cử số 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề được người dân quan tâm, từ chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông đến an sinh xã hội trong bối cảnh mới.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là Công viên số 1 Lý Thái Tổ - công trình tưởng niệm các nạn nhân mất vì đại dịch COVID-19.
Chia sẻ với cử tri, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố mong muốn có một không gian trang trọng để tưởng nhớ những người đã khuất, đặc biệt khi “có nhiều trẻ em không biết rõ cha mẹ mình đã mất như thế nào”. Tuy nhiên, tinh thần của công trình không dừng ở tưởng niệm mà còn hướng đến thông điệp hồi sinh, nhân văn và gắn kết cộng đồng.
Về biểu tượng “giọt nước mắt bên trong có trái tim”, ông Trần Lưu Quang cho biết đây là phương án do đơn vị tư vấn nước ngoài đề xuất. Trước khi quyết định lựa chọn, TP.HCM đã tập hợp khoảng 5.700 ý kiến của người dân và chuyên gia để cân nhắc toàn diện về ý nghĩa, thẩm mỹ và sự phù hợp văn hóa.
“Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc lắng nghe ý kiến để chọn ra phương án nhận được sự đồng thuận cao nhất”, ông nói.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, toàn bộ kinh phí thực hiện công viên do doanh nghiệp tài trợ theo hình thức xã hội hóa. Thành phố chỉ đứng ra vận động khi nhận thấy mong muốn chính đáng của người dân về một không gian công cộng xanh, sạch, đẹp; nếu thực hiện bằng quy trình đầu tư công thông thường, tiến độ có thể kéo dài thêm nhiều năm.
Từ mô hình này, TP.HCM đang khuyến khích nhân rộng cách làm xã hội hóa chỉnh trang đô thị, như cải tạo, sơn sửa chợ Bến Thành, nâng cấp nhà vệ sinh công cộng không thu phí và mở rộng sang các hạng mục khác. Theo Bí thư Thành ủy, khi cơ chế thông thoáng và triển khai đồng bộ, nhiều công việc sẽ được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn.
Về hạ tầng giao thông, cử tri bày tỏ quan tâm đến tiến độ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Bí thư Trần Lưu Quang thẳng thắn nhìn nhận dự án chậm do nhiều nguyên nhân, song khẳng định tuyến số 2 sẽ triển khai nhanh hơn tuyến số 1.
Ông lý giải, hiện nay cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện hơn, tạo sự đồng thuận cao hơn từ người dân. Đồng thời, TP.HCM đang xây dựng bộ tiêu chuẩn thống nhất cho hệ thống đường sắt đô thị, rút kinh nghiệm từ tuyến metro số 1 trước đây khi có nhiều nhà đầu tư và đơn vị thi công cùng tham gia.
Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 hoàn thành 3 tuyến: metro số 2; tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm; và tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, nhằm tăng cường kết nối vùng và phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược.

Một vấn đề khác được cử tri nêu là quyền lợi của lực lượng lao động mới như người giao hàng, lao động nền tảng số, bán hàng trực tuyến. Theo Bí thư Thành ủy, đây là lực lượng đông đảo, có đóng góp lớn cho nền kinh tế nhưng còn nhiều hạn chế về bảo hiểm và an sinh.
Ông cho rằng đã là người lao động thì cần được tiếp cận quyền lợi bình đẳng. Việc bảo đảm an sinh không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần sự tham gia của doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề. TP.HCM đã giao Liên đoàn Lao động Thành phố nghiên cứu, thí điểm mô hình tổ chức đại diện để liên kết các đơn vị và người lao động, qua đó xây dựng cơ chế đóng góp phù hợp vào quỹ bảo hiểm.
Liên quan đến nhà ở xã hội, ông Trần Lưu Quang nhắc lại mục tiêu xây dựng 199.000 căn trong 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ông đánh giá cao sáng kiến nhà cho công nhân thuê do Liên đoàn Lao động TP triển khai.
Theo mô hình này, tổ chức công đoàn liên kết với doanh nghiệp nơi công nhân làm việc để khấu trừ tiền thuê trực tiếp từ lương hàng tháng, giúp nhà đầu tư yên tâm về dòng tiền và người lao động dễ tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.
5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 6 gồm ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển - đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu - Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.
Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.