Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X

Tám Nhân| 12/07/2023 02:43

Hôm nay 12/7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X chính thức hoàn thành các nội dung chương trình làm việc.  Nghị quyết HĐND TP.HCM được thông qua tại phiên bế mạc không chấp thuận đưa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội) và hai dự án khác vào danh mục dự án cần thu hồi đất.

Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X

Theo đó, vào sáng 12/7, tại ngày làm việc cuối cùng trong chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều tờ trình quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

HĐND TP.HCM thống nhất việc đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức (thành phố Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

-2501-1689136471.jpg

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp

HĐND TP.HCM khóa X cũng chính thức thông qua nghị quyết liên quan việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn. Cụ thể, trong các khoản chi ngân sách TP.HCM sẽ dành 120 tỷ đồng để ngành công an mua xe thang, robot chữa cháy, xe hút khói, camera nhiệt, thiết bị cảm biến dò tìm người bị nạn... 

IMG-6474.jpg

HĐND TP.HCM cũng quyết nghị thông qua danh mục 9/13 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn mà UBND TP.HCM trình trước đó.

4 dự án không được thu hồi gồm dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; xây dựng công trình chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng; xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ cầu xây dựng nút giao thông Vành đai 2 (kể cả hạng mục cầu Xây Dựng).

Cũng tại kỳ họp thứ 10 vừa diễn ra, HĐND TP.HCM khóa X cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Theo quyết nghị, thống nhất chủ trương về điều chỉnh quy mô và đảm bảo thực hiện cân đối đủ vốn ngân sách TPHCM tham gia vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài như đề xuất của UBND TP.HCM tại Tờ trình số 3150/TTr-UBND. Các nội dung khác không đề cập, giữ nguyên theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và HĐND TP.HCM về sự phù hợp, tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Đồng thời, đề nghị UBND TP.HCM có kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn về phương án chi 2.900 tỷ đồng để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo triển khai đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO