Toàn cảnh

Báo chí và trường đại học chung tay đưa Nghị quyết 57, 71 vào cuộc sống

Hùng Nguyễn 07/01/2026 22:17

Chiều 7/1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học”.

Tọa đàm thu hút sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 cơ quan báo chí trung ương và TP.HCM, cùng ban giám hiệu, các nhà khoa học, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa.

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ khẳng định khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo là hai trụ cột có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Khoa học - công nghệ góp phần hiện đại hóa giáo dục, trong khi giáo dục - đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trực tiếp phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

le-xuan-trung-176778636407315845.jpg
Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ trao đổi về vai trò của báo chí và trường đại học trong thực hiện các nghị quyết. Ảnh: Hữu Hạnh

Từ góc nhìn báo chí, ông Lê Xuân Trung cho rằng các cơ quan truyền thông không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, mà còn cần chủ động truyền thông chính sách, đồng hành cùng các trường đại học tổ chức đào tạo kỹ năng số cho thanh niên, lan tỏa những câu chuyện thực tiễn, qua đó thúc đẩy hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 và 71. Báo chí cũng có vai trò phản biện, giám sát, đề xuất các giải pháp sáng tạo, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai chính sách.

Ở góc độ cơ sở đào tạo, PGS.TS Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho biết nhà trường đã quán triệt tinh thần các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, giảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động và điều chỉnh các chỉ tiêu chiến lược phù hợp với yêu cầu mới.

toa-dam-17677863640702116246549.jpg
PGS.TS Phạm Trần Vũ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ các kết quả về đào tạo và khoa học công nghệ của trường. Ảnh: Hữu Hạnh

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả bước đầu tích cực. Theo ông Vũ, số lượng bài báo khoa học công bố trên các cơ sở dữ liệu uy tín năm 2025 tăng gấp năm lần so với 10 năm trước; nhiều nhóm nghiên cứu chuyên sâu được hình thành.

Giai đoạn 2015 - 2025, hoạt động chuyển giao công nghệ của trường đạt tổng giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng. Song song đó, Trường Đại học Bách khoa đã xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, phòng hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm và các mô hình hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ nhận định Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 không chỉ là những văn bản định hướng chiến lược, mà còn là lời giải cho bài toán nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, để các nghị quyết đi từ văn bản đến đời sống sinh động tại phòng thí nghiệm và giảng đường, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều chủ thể.

Theo ông Lê Thế Chữ, trường đại học là hạt nhân tạo ra tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hiện thực hóa các mục tiêu khoa học - công nghệ. Trong khi đó, báo chí giữ vai trò kết nối, lan tỏa tri thức ấy đến cộng đồng và doanh nghiệp.

“Báo chí phải là người ‘phiên dịch’ các cơ chế, chính sách khô khan thành những câu chuyện dễ hiểu, truyền cảm hứng; đồng thời giải thích, phản biện và lan tỏa các mô hình hay, các nghiên cứu tiềm năng để tạo niềm tin và động lực cho xã hội”, ông nhấn mạnh.

19631b2b-3d04-4694-854d-6b70312c.jpg
Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: N.Q

Phân tích sâu hơn, GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho rằng trường đại học có thể được xem là nơi khởi nguồn tri thức, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là hạt nhân nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, giữ vai trò kết nối với thị trường và xã hội.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Trong bối cảnh đó, báo chí cần trở thành sợi dây kết nối hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp và nhà trường nhận diện rõ năng lực, nhu cầu và thế mạnh của nhau.

Bên cạnh đó, truyền thông cũng cần tham gia sâu hơn trong việc định hướng nhận thức xã hội về các lĩnh vực STEM cho học sinh từ sớm, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực bền vững cho tương lai.

toa-dam-1-1767786364067974614517.jpg
Lãnh đạo các cơ quan báo chí và Trường đại học Bách khoa chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hữu Hạnh

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa báo chí và trường đại học là yếu tố then chốt để Nghị quyết 57 và 71 thực sự đi vào cuộc sống. Khi tri thức từ giảng đường được truyền thông một cách hiệu quả, các chủ trương, chính sách sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng công trình nghiên cứu, từng tiết học và từng bước phát triển của nền kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo chí và trường đại học chung tay đưa Nghị quyết 57, 71 vào cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO