Trong nước

Bản tin trưa 17/4: TP.HCM trình diễn 3D Mapping tại trụ sở UBND dịp lễ 30/4

Hưng Nhật 17/04/2025 11:00

Tin tức đáng chú ý trưa 17/4: TP.HCM trình diễn 3D Mapping tại trụ sở UBND dịp lễ 30/4; Nhà ga quốc nội T3 Tân Sơn Nhất sẵn sàng vận hành dịp đại lễ 30/4 - 1/5; TP.HCM lấy ý kiến về mô hình cho thuê căn hộ ngắn ngày; Bộ Xây dựng phê duyệt nhà đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; Gần 1.000 kết nối giao thương tại HCMC FOODEX 2025.

TP.HCM trình diễn 3D Mapping tại trụ sở UBND dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 năm nay, mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP.HCM - công trình biểu tượng của Thành phố sẽ trở thành sân khấu trình chiếu nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping hiện đại. Chương trình sử dụng ánh sáng, màu sắc, hình khối và âm thanh sống động để tái hiện không gian văn hoá giàu cảm xúc, gửi gắm thông điệp: “Nghệ thuật, văn hoá là mạch kết nối - Tương lai bắt nguồn từ ký ức và con người”.

Trình diễn công nghệ trình chiếu 3D Mapping ở Tòa nhà UBND TPHCM ...

Sự kiện có sự tham gia của các nhóm sáng tạo nghệ thuật hàng đầu quốc tế từng ghi dấu tại châu Âu, châu Á và Trung Đông. Trong 4 đêm diễn liên tục, chương trình sẽ mang đến nội dung khác biệt, được tổ chức tại không gian công cộng và mở cửa miễn phí cho người dân, du khách.

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 người xem trực tiếp mỗi đêm và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình, livestream và các nền tảng trực tuyến. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nhà ga quốc nội T3 Tân Sơn Nhất sẵn sàng vận hành dịp đại lễ 30/4 - 1/5

Sáng 17/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức đưa vào khai thác chuyến bay đầu tiên từ nhà ga hành khách quốc nội T3, một trong những hạng mục trọng điểm góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hành khách tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp đại lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2025.

Trước đó, trong chiều 16/4, nhà ga T3 đã tổ chức vận hành thử nghiệm với các chuyến bay giả lập. Hơn 100 tình nguyện viên tham gia mô phỏng hành trình như hành khách thật, từ khâu làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay. Các hãng hàng không phối hợp tạo lập dữ liệu chuyến bay thử trên hệ thống, đảm bảo điều kiện vận hành như trong thực tế.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên từ 17/4

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, việc chạy thử không chỉ giúp kiểm tra độ tương thích của các hệ thống kỹ thuật, thiết bị tự động mà còn là cơ hội để rà soát toàn bộ quy trình vận hành và xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra khi đưa vào khai thác chính thức.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu, nhà ga T3 sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và các hãng thành viên trong nhóm SkyTeam. Khi đi vào hoạt động toàn phần, nhà ga T3 sẽ góp phần giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu, nâng công suất phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất lên hơn 50 triệu lượt khách/năm.

TP.HCM lấy ý kiến về mô hình cho thuê căn hộ ngắn ngày

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Du lịch, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và các đơn vị liên quan nhằm lấy ý kiến góp ý về hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày trong các căn hộ chung cư. Đây là bước đi nhằm chuẩn bị cơ sở đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn quản lý đô thị và định hướng phát triển du lịch của Thành phố.

toan-canh-bds-174478137520212808.jpg

Theo Sở Xây dựng, Luật Nhà ở 2023 đã quy định rõ các hành vi bị cấm, bao gồm việc tự ý chuyển đổi công năng sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, thay đổi kết cấu chịu lực hoặc chia nhỏ căn hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, Thông tư 05/2024/TT-BXD cũng nhấn mạnh yêu cầu sử dụng nhà chung cư đúng mục đích thiết kế và phê duyệt dự án.

Tuy nhiên, trước thực tế ngày càng phổ biến của mô hình cho thuê ngắn ngày, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tác động của hoạt động này, đặc biệt là vấn đề an ninh trật tự, quyền lợi cư dân và khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Bộ Xây dựng phê duyệt nhà đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1). Theo đó, liên danh Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chính thức trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án trọng điểm này.

Trên cơ sở kết quả được phê duyệt, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long tiến hành hoàn thiện dự thảo hợp đồng theo quy định của hồ sơ mời thầu và các văn bản pháp lý liên quan. Dự thảo này sẽ được trình Cục Đường bộ Việt Nam để tổ chức thương thảo, đàm phán với liên danh nhà đầu tư trước khi chính thức ký kết hợp đồng triển khai dự án.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 có chiều dài hơn 60 km, bắt đầu từ khu vực nút giao với quốc lộ 1 thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và kết thúc tại điểm giao với quốc lộ 20, thuộc xã Phú Sơn, huyện Tân Phú. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược khu vực phía Nam.

Gần 1.000 kết nối giao thương tại HCMC FOODEX 2025

Ngày 16/4, Triển lãm Quốc tế ngành lương thực, thực phẩm TP.HCM lần thứ 4 (HCMC FOODEX 2025) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) chủ trì, quy tụ gần 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với quy mô 500 gian hàng.

Kết nối giao thương B2B tại HCMC Foodex 2025

Triển lãm giới thiệu đa dạng sản phẩm từ nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, gia vị đến công nghệ bao bì, thiết bị và giải pháp xanh như xử lý nước thải, đóng gói thân thiện môi trường. Các thương hiệu đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia và nhiều tỉnh, thành cùng tham gia.

Điểm nhấn là hoạt động kết nối giao thương, với hơn 300 nhà mua hàng từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật, Singapore, Đài Loan… Dự kiến, triển lãm sẽ thiết lập trên 1.000 cuộc hẹn B2B giữa doanh nghiệp và các hệ thống phân phối lớn như Aeon, Lotte, Central Retail, Saigon Co.op. HCMC FOODEX 2025 là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 17/4: TP.HCM trình diễn 3D Mapping tại trụ sở UBND dịp lễ 30/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO