Trong nước

Bản tin chiều 28/3: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh về giá thịt lợn

Thanh An 28/03/2025 16:45

Tin tức đáng chú ý chiều 28/3: TP.HCM đã cắt giảm, đơn giản hóa được 18 thủ tục hành chính; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh về giá thịt lợn; TP.HCM đã giải ngân được 3.425 tỷ đồng; Nhiều chuyến bay bị chậm do điều chỉnh lịch khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất; Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

TP.HCM đã cắt giảm, đơn giản hóa được 18 thủ tục hành chính

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tháng 3/2025. Theo đó, Thành phố đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

xdcq24-buiba-nhapbhhl.jpg

Kết quả trong tháng 3, Thành phố đã thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của 18 TTHC theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Thành phố còn góp ý cho các bộ ngành về đơn giản hóa thủ tục liên quan lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đáng chú ý, đến nay TP.HCM đã phê duyệt tới 1.591 danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 923 dịch vụ toàn trình. Việc tái cấu trúc quy trình nội bộ (QTNB) giúp rút ngắn hơn 3.564 giờ làm việc, đồng thời đơn giản hóa 1-2 bước trong mỗi quy trình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh về giá thịt lợn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2546/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến vấn đề thịt lợn và giá thịt lợn hơi.

gia-thit-heo-hom-nay.jpg

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá tình hình thị trường; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu, tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn và kiểm soát dịch bệnh…; kiểm soát khâu trung gian, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành giá; báo cáo cơ quan có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, một số báo chí phản ánh nội dung liên quan đến vấn đề thịt lợn và giá thịt lợn hơi, trong đó có nêu "Giá lợn hơi đang cao nhất 5 năm qua" và "Việt Nam chi gấp đôi cho thịt heo đông lạnh". Cụ thể, báo chí phản ánh: Giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành của Việt Nam cán mốc 80.000 đồng/kg, thị trường lợn hơi lập đỉnh mới cao nhất 5 năm qua. Việc thiếu hụt nguồn lợn cục bộ trong nước đã đẩy giá lợn tăng lên chưa thấy điểm dừng. Theo các chuyên gia, giá lợn hơi trong những ngày tới nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng nhẹ, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung.

TP.HCM đã giải ngân được 3.425 tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước khu vực 2, giải ngân đầu tư công của TP.HCM tính đến ngày 21/3 vừa qua đạt 4,1% trên tổng mức Chính phủ giao. Cụ thể, Thành phố đã giải ngân được 3.425 tỷ đồng, đạt 4,1% trên tổng vốn 84.149 tỷ đồng Chính phủ giao và đạt 5,1% trên tổng vốn 67.395 tỷ đồng theo kế hoạch vốn của thành phố.

giai-ngan-von-dau-t.jpg

Dù còn thấp so với mục tiêu giải ngân trong quý I đề ra (kế hoạch đặt mục tiêu ít nhất 7,5% và phấn đấu 10% trở lên), nhưng con số này đã cao hơn 938 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái là 2.487 tỷ đồng), tương đương mức tăng 37,7%. Đồng thời, trong tháng 1 vừa qua, Thành phố cũng thực hiện giải ngân 5.394 tỷ đồng kế hoạch vốn của năm ngoái. Như vậy, nếu cộng với số vốn của năm nay, riêng trong quý I, Thành phố đã giải ngân được 8.819 tỷ đồng, đạt 10,5% trên tổng vốn Chính phủ giao.

Đây là một con số tích cực, cho thấy quyết tâm, nỗ lực của TP.HCM trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo sức lan tỏa huy động vốn xã hội, thúc đẩy đầu tư tư nhân. Rất nhiều đơn vị có kết quả giải ngân tốt (tính trên nguồn vốn mà thành phố giao) như huyện Hóc Môn đạt 12,4%, quận 4 đạt 11,7%, quận 8 đạt 25,6%, quận Bình Tân 10% và Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao đạt 22,26%.

Nhiều chuyến bay bị chậm do điều chỉnh lịch khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 28/3, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất bị chậm chuyến do ảnh hưởng trực tiếp từ việc điều chỉnh lịch khai thác của các hãng bay.

Việc các hãng hàng không điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện thông báo từ cơ quan quản lý không lưu, trong ngày 27-28/3, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ diễn ra các hoạt động diễn tập quân sự để chuẩn bị cho dịp lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến khai thác bay dân dụng tại một số khung giờ.

tan-son-nhat-2.jpg

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, theo thông báo từ nhà chức trách, hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến bị hạn chế từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15 phút ngày 28/3/2025. Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay này.

Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo, nhiều chuyến bay đến và đi từ TP.HCM của hãng trong thời gian này phải thay đổi kế hoạch khai thác do sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận tàu bay. Một số chuyến bay khác cũng có thể chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Đại diện Hãng hàng không Vietjet cho hay, tình huống thay đổi kế hoạch khai thác do hoạt động tại sân bay là đặc thù của vận tải hàng không.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội ​

UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội. Việc tổ chức lại Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển bền vững. Theo quyết định, trung tâm có trụ sở tại Khu liên cơ quan Vân Hồ, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Để đảm bảo quá trình tổ chức lại trung tâm diễn ra thuận lợi, UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền. Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn trung tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức và người lao động theo đúng quy định, đảm bảo công tác nhân sự được thực hiện đầy đủ và minh bạch.

thanh-lap-trung-tam-xuc-tien-dau-tu-va-ho-tro-doanh-nghiep-ha-noi1743084682-9293-174313189578666609616.jpg

Song song đó, Giám đốc Sở Tài chính cũng sẽ chỉ đạo Giám đốc Trung tâm xây dựng quy chế làm việc, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Việc kiện toàn bộ máy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm theo mô hình mới sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Về trách nhiệm triển khai cụ thể, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện việc bố trí tổ chức bộ máy, nhân sự, phân bổ ngân sách, cơ sở vật chất và các quyền lợi, nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Trung tâm cần sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 28/3: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh về giá thịt lợn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO