Bình luận

Ấn Độ và Mỹ gặp khó trong đàm phán thương mại trước thời hạn áp thuế mới

Quang Chiến 13/06/2025 - 17:27

Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực đẩy nhanh đàm phán thương mại nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời trước thời điểm Washington có thể tái áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ New Delhi vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, những bất đồng sâu sắc đang khiến tiến trình này đối mặt nhiều trở ngại.

Theo các nguồn tin từ hai chính phủ, các vòng đàm phán đang xoay quanh những yêu cầu cụ thể từ phía Mỹ, trong đó có việc mở rộng quyền tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với các loại cây trồng biến đổi gen như ngô và đậu tương; dỡ bỏ mức thuế cao và các quy định kiểm soát giá đối với thiết bị y tế. Đồng thời, yêu cầu nới lỏng quy định về lưu trữ dữ liệu trong nước (data localization), vốn là điều kiện bắt buộc với nhiều doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đang hoạt động tại Ấn Độ.

us-tariff_312732.jpeg

Ngược lại, Ấn Độ đề nghị Mỹ miễn thuế đối với thép, ô tô và dược phẩm, những ngành chịu bất lợi lớn nếu mức thuế bổ sung 26% được tái áp dụng sau ngày 9/7/2025. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Ấn Độ cảnh báo sẽ thực thi các biện pháp đối ứng.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar kỳ vọng hai bên có thể hoàn tất thỏa thuận sơ bộ trước thời điểm Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng về thuế quan. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal tiết lộ một "gói đàm phán nhỏ" có thể được ký kết trước mùa thu năm nay, đánh dấu bước tiến tích cực trên hành trình hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện.

Trong khi đó, các nhà đàm phán Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh New Delhi cần thể hiện thiện chí mở cửa thị trường và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dữ liệu.

Các chuyên gia đánh giá nếu thành công, thỏa thuận tạm thời sẽ là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng một khuôn khổ thương mại song phương bền vững, thúc đẩy đầu tư và xuất khẩu giữa hai nền kinh tế hàng đầu. Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, nguy cơ xảy ra căng thẳng thương mại và kiện tụng tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ tăng cao, kéo theo hệ lụy đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đạt được đồng thuận trong giai đoạn then chốt này. Tuy nhiên, với những khác biệt còn tồn tại, việc đi đến một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi vẫn còn là bài toán đầy thách thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ và Mỹ gặp khó trong đàm phán thương mại trước thời hạn áp thuế mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO