10 người phụ nữ giàu nhất thế giới

HT| 08/03/2023 10:10

Dưới đây là 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới do Tạp chí CEOWorld bình chọn, cập nhật đến ngày 20/1/2023.

Francoise Bettencourt Meyers (82 tỷ USD): Là cháu gái của người sáng lập hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L’Oréal Eugene Schueller, Francoise Meyers là người thừa kế của hãng mỹ phẩm này. Năm nay bước sang tuổi 70, nhưng bà đã có thời gian dài nắm giữ vị trí trong hội đồng quản trị từ năm 1997. Bà cùng gia đình hiện nắm giữ 33% cổ phần tại hãng mỹ phẩm này.

Julia Koch (59,1 tỷ USD): Là góa phụ của nhà từ thiện David Koch. Sau cái chết của chồng, bà và các con sở hữu 42% cổ phần tại Koch Industries - công ty tư nhân lớn thứ hai ở Mỹ. Anh trai của ông David là Charles Koch hiện là chủ tịch của Koch Industries và cũng sở hữu 42% cổ phần.

Alice Walton (57,7 tỷ USD): Bà là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart Sam Walton. Bà cũng từng là người phụ nữ giàu nhất thế giới vào năm 2020, nhưng đã mất vị trí vào tay Bettencourt Meyers. Bà và các anh trai hiện sở hữu 50% cổ phần tại Walmart. Tuy nhiên, bà không trực tiếp quản lý công việc kinh doanh ở đây mà thay vào đó điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges ở quê nhà Arkansas.

Jacqueline Mars (38,3 tỷ USD): Bà là người được thừa hưởng khoảng 1/3 cổ phần của Mars Incorporated - tập đoàn kẹo và thức ăn cho vật nuôi có tuổi đời 111 năm, đứng sau các thương hiệu như M&M’s, IAMS và Pedigree.

Miriam Adelson (34,3 tỷ USD): Là góa phụ của ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson, bà Miriam hiện sở hữu gần 50% cổ phần của người chồng quá cố ở Las Vegas Sands sau khi ông qua đời vào đầu năm 2021.

Gina Rinehart (29 tỷ USD): Bà hiện là chủ tịch của công ty khai thác mỏ và nông nghiệp Hancock Prospecting Group của Úc, do cha bà thành lập vào năm 1992. Cả cuộc đời phải chiến đấu với chính những người thân của mình, nhưng “bà hoàng quặng sắt” vẫn tự tin, vượt qua khó khăn và đang được kỳ vọng sẽ chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới trong tương lai không xa.

Mackenzie Scott (27,8 tỷ USD): Kể từ khi ly dị người sáng lập Amazon - ông Jeff Bezos vào năm 2019, bà Scott đã trở thành một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất trong lịch sử. Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, bà đã quyên góp 12,5 tỷ USD cho hơn 1.250 tổ chức từ thiện.

Susanne Klatten (26,6 tỷ USD): Bà sở hữu khoảng 19% cổ phần của hãng sản xuất ô tô Đức BMW vốn được thừa hưởng từ mẹ Johanna Quandt và cha Herbert Quandt. Đây là hai nhà công nghiệp đã có công cứu BMW thoát khỏi phá sản vào năm 1959. Ngoài ra, Susanne Klatten còn sở hữu công ty hóa chất Altana.

Iris Fontbona (24 tỷ USD): Là góa phụ của ông trùm người Chile Andrónico Luksic - người đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2005 sau khi gây dựng được khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực khai khoáng và đồ uống. Hiện bà và gia đình đang sở hữu các mỏ đồng ở Chile thông qua công ty Antofagasta. Họ cũng sở hữu phần lớn cổ phần của Quiñenco - một tập đoàn Chile được giao dịch công khai, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bia và sản xuất.

Abigail Johnson (21,5 tỷ USD): Bà là giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Fidelity từ năm 2014, sau khi tiếp quản vị trí của cha là ông Ned Johnson III - người đã qua đời vào tháng 3/2022. Hiện bà sở hữu khoảng 24,5% cổ phần tại quỹ đầu tư quản lý khối tài sản trị giá 4.200 tỷ USD do ông của bà thành lập vào năm 1946.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 người phụ nữ giàu nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO