WHO: Giai đoạn cấp tính của Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022

HT| 12/02/2022 04:18

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, giai đoạn cấp tính của đại dịch Covid-19 có thể kết thúc vào năm nay nếu khoảng 70% dân số thế giới được tiêm chủng.

WHO: Giai đoạn cấp tính của Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Nếu điều đó thành hiện thực, giai đoạn cấp tính của đại dịch có thể thực sự kết thúc và đó là điều chúng tôi mong đợi. Nó nằm trong tay chúng ta. Đó không phải chuyện may rủi mà là vấn đề của lựa chọn".

Cho đến nay, châu Phi có tỷ lệ tiêm chủngthấp nhất trên thế giới với 11%. Tuần trước, văn phòng WHO tại châu Phi cho biết châu lục này phải tăng tỷ lệ tiêm chủng lên 6 lần để đạt được mục tiêu 70%. Đầu tháng này, WHO đã kêu gọi các nước giàu tài trợ 16 tỷ USD cho chương trình ứng phó ở các nước thu nhập thấp và trung bình, nhằm đẩy nhanh việc chấm dứt đại dịch.

WHO cho biết thêm khoảng một nửa số quốc gia trên thế giới đã bỏ lỡ mục tiêu mà tổ chức này đã đặt ra là tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số vào cuối năm 2021. Dịch Covid-19 đã khiến gần 5,75 triệu người chết kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, theo kết quả thống kê được AFP công bố tính đến đầu tháng 2/2022.

Hôm 9/2/2022, WHO tuyên bố thế giới đã ghi nhận 130 triệu ca nhiễm và khoảng nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi biến chủng Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11/2021. WHO gọi con số này là "hơn cả bi kịch". "Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch. Nhiều quốc gia vẫn chưa vượt qua thời kỳ đỉnh cao của Omicron", đại diện của WHO cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
WHO: Giai đoạn cấp tính của Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO