Số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Trung Quốc có thể hơn 230.000, gấp 4 lần báo cáo

Tuỳ Phong| 24/04/2020 04:02

Dẫn báo cáo từ một nhóm nghiên cứu tại Hồng Kông, tờ The Hill cho biết, số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Trung Quốc có thể cao gấp 4 lần con số được công bố.

Số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Trung Quốc có thể hơn 230.000, gấp 4 lần báo cáo

Tổng số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc tính tới ngày 20/2 có thể lên tới 232.000 trường hợp, thay vì 55.508 trường hợp được ghi nhận.

Xuất hiện trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 21/4/2020, nghiên cứu của nhóm tác giả Hồng Kông được công bố trong bối cảnh Trung Quốc đang vướng phải nhiều cáo buộc che đậy quy mô bùng phát của dịch Covid-19. Theo đó, nhóm nghiên cứu cho rằng, số ca nhiễm bệnh trên thực tế tại Trung Quốc có thể cao gấp 4 lần con số được chính phủ công bố.

Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân khiến cho số ca nhiễm thực tế thấp hơn con số được chính phủ công bố đến từ sự thay đổi định nghĩa về người nhiễm Covid-19 của cơ quan y tế Trung Quốc. "Từ ngày 15/1/2020 - 3/3/2020, đã có 7 định nghĩa về Covid-19 được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành", nghiên cứu có đoạn viết.

Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, khi định nghĩa về bệnh thay đổi từ 1 sang 2, thì số người được xác định nhiễm bệnh đã tăng 7,1 lần. Khi thay đổi từ định nghĩa 2 sang 4, số người được xác định nhiễm bệnh tăng 2,8 lần, và con số này là 4,2 lần khi định nghĩa thay đổi từ 4 sang 5.

Được biết, định nghĩa thứ 5 về người nhiễm, được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra vào đầu tháng 2, yêu cầu tính cả những trường hợp có triệu chứng lâm sàng vào ca nhiễm Covid-19, thay vì phải xác nhận bằng kết quả xét nghiệm axit nucleic.

"Nếu định nghĩa bệnh thứ 5 được áp dụng trong suốt thời gian dịch bùng phát, và năng lực xét nghiệm đầy đủ, chúng tôi ước tính rằng, tổng số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc tính tới ngày 20/2 có thể lên tới 232.000 trường hợp, thay vì 55.508 trường hợp được ghi nhận", nghiên cứu có đoạn viết.

Tuy nhiên, cần biết rằng, số ca nhiễm thực tế cũng có thể cao hơn mức 232.000 một chút, do nhiều trường hợp nhẹ không được xét nghiệm hoặc xác nhận, và một số ca bệnh không có triệu chứng.

Các nhân viên y tế tại Vũ Hán đang vận chuyển một bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19 hôm 16/2

Các nhân viên y tế tại Vũ Hán đang vận chuyển một bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19 hôm 16/2.

Theo đó, tâm dịch Vũ Hán tới ngày 20/2 ghi nhận khoảng 27.000 ca nhiễm, nhưng số ca nhiễm thực tế có thể lên đến 127.000. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc hồi tuần trước cũng đã sửa lại số ca tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán, ghi nhận thêm 1.290, tức khoảng một nửa, với lý do báo cáo trước đó bị chậm.

Trong số 127.000 ca nhiễm bệnh thực tế được ước tính tại Vũ Hán, nhóm nghiên cứu cho biết xấp xỉ 11.000 ca nhiễm phù hợp với định nghĩa 5 có thể đã khởi phát bệnh từ 1/1. Do đó, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, sự thay đổi định nghĩa bệnh gây ảnh hưởng rất rõ đến số người bị lây nhiễm và được xác định dương tính với virus. "Theo ước tính của chúng tôi, trước ngày 23/1, khoảng 92% ca nhiễm bệnh đã bị bỏ sót".

Tuy nhiên, cần biết rằng, việc thay đổi định nghĩa về trường hợp nhiễm bệnh trong đại dịch, nhất là với đại dịch mới, là điều bình thường, bởi hiểu biết về virus và năng lực của phòng thí nghiệm sẽ tăng lên theo thời gian.

Theo GS. Chris Dye - chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Oxford, không nên dùng nghiên cứu mới nói trên để nâng cao quan điểm rằng Trung Quốc cố tình "giấu dịch". "Nghiên cứu có thể cung cấp sự điều chỉnh hữu ích về số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, song không thay đổi kết luận bản chất về tỷ lệ nhiễm thấp tại Trung Quốc và việc nước này kiểm soát hiệu quả Covid-19", Dye nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Trung Quốc có thể hơn 230.000, gấp 4 lần báo cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO